1 năm trước
Trung Dũng Nhà nước mua 0 đ vẫn có lợi hơn khi lắp hệ hoà lưới bám tải như hiện nay.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Tien Dung Huy động được nguồn lực trong dân, giảm gánh nặng cho nhà nước. Giảm ô nhiễm môi trường từ phá rừng làm thủy điện, đốt than…vậy mà thế ư?
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Tung Le Nhiều bạn không hiểu ý nghĩa của bán giá 0 đồng: Một là nó cho phép đấu lưới giảm chi phí đầu tư, chống quá tải, ổn định việc sử dụng. Hai là khi bán 0 đồng thì bạn hợp lý hóa được đầu ra, đầu vào để tính thuế.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trung Dũng Nhà nước mua 0 đ vẫn có lợi hơn khi lắp hệ hoà lưới bám tải như hiện nay.
Thích
0
1 năm trước
Nam Nguyen Do
1 năm trước
Nam Nguyen Do Tôi xin ý kiến và nêu ra những bất cập sau, khi “Bộ trưởng Công Thương nói về việc mua điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng”, cụ thể: 1. Như vậy, tại thời điểm này hệ thống điện Quốc Gia vẫn hấp thụ tốt công suất điện năng lượng tái tạo (NLTT). 2. Chia sẻ về các nguyên nhân hệ thống điện không hấp thụ được điện NLTT: - Trong hệ thống không còn đủ nguồn phát điện linh hoạt để bù phần công suất của NLTT khi thời tiết bất cập (mưa, giông bão, mây mù diện rộng …). Đây là nguyên nhân khó khắc phục nhất vì để xây dựng các nguồn điện linh hoạt (nhà máy điện khí, trung tâm lưu trữ điện năng (pin lưu trữ điện năng) vì chi phí đầu tư đắt đỏ và thời gian xây dựng khá dài. - Lưới truyền tải bị nghẽn, không đủ khả năng truyền tải công suất điện từ nơi thừa sang nơi thiếu công suất nguồn. Nguyên nhân này dễ xử lý: Chi phí đầu tư không cao, thời gian xây dựng nhanh. - Theo Bộ Công Thương: “điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu khi phát lên lưới chỉ mua với giá 0 đồng” và “Điện năng lượng mặt tr
Thích
0
1 năm trước