1 năm trước
Phuong Ha Tôi là một lao động tự do gần 70 tuổi , thực ra tôi là công nhân cơ khí có nghề ở một nhà máy cơ khí từ 1980 đi làm và 1984 đi lao động hợp tác ở một nước XHCN và về nước đúng năm 1991 năm XHCN sụp đổ ra sân bay về nước còn không mang được chút hàng hóa quy đổi từ sức lao động , thế là trắng tay , trong nước lúc đó cũng vô cùng khó khăn nên lo kiếm tiền nuôi vợ con nên không quay về nhà máy và lúc đó nhà máy cũng không có việc mà làm thế rồi lăn lộn tới nay , may là cũng có khả năng thích nghi với kinh tế thị trường nên cũng tự lo được cuộc sống . Nhưng nhiều khi vẫn muốn nếu có một gói an sinh XH nào đó để đóng vào nếu rủi do không làm nữa thì cũng yên tâm và nếu không sử dụng hết cũng là một cách đóng góp cho quỹ chia sẻ cho người khác , nhưng không biết đóng cách nào .
Thích
0
1 năm trước
Phuong Ha
1 năm trước
Phuong Ha Tôi là một lao động tự do gần 70 tuổi , thực ra tôi là công nhân cơ khí có nghề ở một nhà máy cơ khí từ 1980 đi làm và 1984 đi lao động hợp tác ở một nước XHCN và về nước đúng năm 1991 năm XHCN sụp đổ ra sân bay về nước còn không mang được chút hàng hóa quy đổi từ sức lao động , thế là trắng tay , trong nước lúc đó cũng vô cùng khó khăn nên lo kiếm tiền nuôi vợ con nên không quay về nhà máy và lúc đó nhà máy cũng không có việc mà làm thế rồi lăn lộn tới nay , may là cũng có khả năng thích nghi với kinh tế thị trường nên cũng tự lo được cuộc sống . Nhưng nhiều khi vẫn muốn nếu có một gói an sinh XH nào đó để đóng vào nếu rủi do không làm nữa thì cũng yên tâm và nếu không sử dụng hết cũng là một cách đóng góp cho quỹ chia sẻ cho người khác , nhưng không biết đóng cách nào .
Thích
0
1 năm trước