1 năm trước
long hoa Khó khăn thì ăn khoai nên ..xót ruột mà xót ruột thì không ngủ được nên...đẻ nhiều. Rứa đó
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Thuy Van Việt Nam phải có chính sách khuyến khích và hỗ trợ sinh sản phát triển dân số trước khi quá muộn, không cứu được khi đã giảm sinh như các nước phát triển
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trường Đặng Không biết là khó khăn với có điều kiện được hiểu như thế nào? Chứ như ở các TP lớn thì cuộc sống khá áp lực nên các gia đình mới không dám sinh nhiều. Còn ai chả thích đông con nhiều cháu.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trụ Nguyễn Vũ Có mấy vấn đề: Thứ nhất, cán bộ không dám làm là vì trình độ kém, sợ làm sai. Thứ hai, tâm lý ỷ nại, làm theo chỉ đạo của cấp trên quen rồi, giờ không dám, sợ sai. Thứ ba, do chống tham nhũng làm gắt gao, không hoa hồng, chấm mút được gì, không muốn làm. Trong ba vấn đề này thì thứ nhất và thứ hai là mang tính quyết định.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trọng Nguyễn Hữu Vùng sâu vùng xa uống rượu nhiều quá cho nên đẻ nhiều thôi hơn nữa cứ đẻ ra là được nhà nước trợ cấp nuôi rồi cho nên họ cứ đè cũng không cần phải giáo dục, họ suy nghĩ cái kiểu ngày xưa là đời cua của máy, đời cáy đảo,,,vv hoặc kiểu như trời sinh voi trời sinh cỏ, nhưng rồi quả cũng hết voi thì tiệt trùng rồi,,vv
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trụ Nguyễn Vũ Có mấy vấn đề: Thứ nhất, cán bộ không dám làm là vì trình độ kém, sợ làm sai. Thứ hai, tâm lý ỷ nại, làm theo chỉ đạo của cấp trên quen rồi, giờ không dám, sợ sai. Thứ ba, do chống tham nhũng làm gắt gao, không hoa hồng, chấm mút được gì, không muốn làm. Trong ba vấn đề này thì thứ nhất và thứ hai là mang tính quyết định.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trọng Nguyễn Hữu Vùng sâu vùng xa uống rượu nhiều quá cho nên đẻ nhiều thôi hơn nữa cứ đẻ ra là được nhà nước trợ cấp nuôi rồi cho nên họ cứ đè cũng không cần phải giáo dục, họ suy nghĩ cái kiểu ngày xưa là đời cua của máy, đời cáy đảo,,,vv hoặc kiểu như trời sinh voi trời sinh cỏ, nhưng rồi quả cũng hết voi thì tiệt trùng rồi,,vv
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trọng Nguyễn Hữu Chúng ta phải thấy rằng đây là một nghịch lý hết sức nguy hiểm tất cả những vùng khó khăn giáo dục rất kém tệ nạn rất nhiều thì người dân lại đẻ với tỷ lệ sinh rất cao, còn chủ yếu những thành thị đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ sinh rất thấp đây là những nơi có chất lượng dân số cao trẻ em sinh ra được giáo dục đầy đủ thì lại tỷ lệ sinh rất thấp đây là một điều hết sức nguy hiểm có thể lý giải được sau này chất lượng dân số của Việt Nam sẽ có nguy cơ càng ngày càng thấp, vì số sinh ra ở vùng sâu vùng xa vùng núi khó khăn vùng nhiều tệ nạn xã hội được giáo dục rất kém thì sau này rất nguy hiểm cho xã hội còn chúng ta cần những người được giáo dục được đào tạo cơ bản ngay từ nhỏ thì lại rất ít chính vì vậy đây là một điều đáng lo ngại về chất lượng dân số Việt Nam và cho cả xã hội chúng ta,,vv
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trường Đặng Không biết là khó khăn với có điều kiện được hiểu như thế nào? Chứ như ở các TP lớn thì cuộc sống khá áp lực nên các gia đình mới không dám sinh nhiều. Còn ai chả thích đông con nhiều cháu.
Thích
0
1 năm trước
Thuy Van
1 năm trước
Thuy Van Việt Nam phải có chính sách khuyến khích và hỗ trợ sinh sản phát triển dân số trước khi quá muộn, không cứu được khi đã giảm sinh như các nước phát triển
Thích
0
1 năm trước