1 năm trước
Liên Anh Mình là công chức trẻ, lương thấp nhưng chưa bao giờ hối hận vì đã chọn vào công chức
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Hoàng Hiệp Luxu Chính vì lương thấp ,thế nên nhiều người chán ra ngoài lamg hoặc chân trong, chân ngoài. Hệ lụy có thể phát sinh tiêu cực tham nhũng vặt; theo kiểu đánh trống ghi tên. Chẳng bõ là bao nhưng ai thời gian đâu để kiểm tra rà soát.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Ngoan Hiền Mình là công chức Tư pháp cấp xã, tuy công việc có nhiều hơn các đ/c khác đặc biệt là đoàn thể. Cũng áp lực nhiều vì dân cư đông, trình độ dân trí lại không đồng đều, chỉ tiêu dịch vụ công đang là áp lực với anh em Tư pháp nói chung. Tiền lương thì cần được 20 ngày lo cho gia đình đã hết, nếu ở thành phố chắc chỉ đủ tiêu cho bản thân chứ chưa nói đến nuôi cả gia đình.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Ngoan Hiền Mình là công chức Tư pháp cấp xã, tuy công việc có nhiều hơn các đ/c khác đặc biệt là đoàn thể. Cũng áp lực nhiều vì dân cư đông, trình độ dân trí lại không đồng đều, chỉ tiêu dịch vụ công đang là áp lực với anh em Tư pháp nói chung. Tiền lương thì cần được 20 ngày lo cho gia đình đã hết, nếu ở thành phố chắc chỉ đủ tiêu cho bản thân chứ chưa nói đến nuôi cả gia đình.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hoàng Hiệp Luxu
1 năm trước
Hoàng Hiệp Luxu Chính vì lương thấp ,thế nên nhiều người chán ra ngoài lamg hoặc chân trong, chân ngoài. Hệ lụy có thể phát sinh tiêu cực tham nhũng vặt; theo kiểu đánh trống ghi tên. Chẳng bõ là bao nhưng ai thời gian đâu để kiểm tra rà soát.
Thích
0
1 năm trước