Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
A
A

Alpha.component

1 năm trước

Alpha.component Chẳng ai có thể bảo vệ trẻ con toàn vẹn và đầy đủ khi chính cha mẹ chúng đặt ra giới hạn việc đó, mọi mối quan hệ khác từ xã hội (thầy cô, bạn bè,...) chỉ đến mức san sẻ là hết. Chúng cần hiểu và chấp nhận cái đó thôi, làm gì có chuyện toàn vẹn mọi thứ cho trẻ con trong cuộc sống này. Miếng thịt, manh áo, đồ chơi,... những thứ được quyết định chính bởi quan điểm và điều kiện kinh tế của cha mẹ chúng chứ không thể ra xã hội chúng ta mơ ước đến một môi trường mọi đứa trẻ đều có sự hưởng thụ như nhau một cách cơ học thuần túy. Nếu là cha mẹ hãy biết tránh để con rơi vào hoàn cảnh tổn thương, còn nếu cố ý để vậy thì người khác quan tâm đến chúng ở chừng mực nhất định là quý rồi. Tội nghiệp không kém trong câu chuyện trên chính là cô giáo, tự dưng phải nhận lỗi cho xong chuyện vì cái buổi liên hoan cô chỉ đứng ra trông lớp, khuyến khích trẻ con chia phần cho bạn.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
P
P

phuong tran

1 năm trước

phuong tran Câu chuyện xong ngay ở lớp mà, nhưng mẹ của cháu bé không đc đóng tiền khới lên mạng nên mới vậy mà

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Tuấn Hà

1 năm trước

Tuấn Hà Kể có phụ huynh nào đấy trong lớp hay cô giáo ủng hộ cho cháu bé thì câu chuyện sẽ nhân văn hơn rất nhiều. Bỏ qua chuyện bà mẹ vô trách nhiệm thiếu tình thương đối với con.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
N
N

nglevinh99

1 năm trước

nglevinh99 1. Đúng, người mẹ có lỗi là thương con nhưng ko có tiền. Nhưng còn lỗi của nhà trường, của cô giáo và Ban PH thì sao? Đối với nhà trường, tại sao tổ chức liên hoan trong giờ học, để ảnh hưởng tới những người ko đủ điều kiện kinh tế tham gia hoặc ko đồng ý tham gia? Khác nào nhà trường, BPH và cô giáo ép tất cả phải đồng ý tham gia, có còn dân chủ? Người mẹ đã được thông báo giờ liên hoan để đón con về hay chưa?
2. Cô giáo, người ko chỉ dạy kiến thức mà còn dậy đạo Đức và cách cư xử, cô có quá vô tâm và thiên vị các bạn bố mẹ giàu có hơn ko?
3. Với Ban PH, Đã quỹ lớp, lại còn đẻ ra quỹ PH nữa là thế nào? Sao nhiều loại quỹ vậy? Phải chăng là vô lý người mẹ mới ko đóng? Mấy năm nay kinh tế khó khăn, nhà nước còn phải giảm học phí gần 50%, cắt giảm thuế cho doanh nghiệp từ 10% xuống 7-8%… Ban Ph phải chăng đã cố nghĩ ra quá nhiều khoản chi tiêu bất hợp lý, ko biết bao nhiêu cho đủ để ép PH đóng ko? Về đạo Đức, những người bạn PH này ko đủ tư cách và tâm Đức làm đại diện cha mẹ học

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
D
D

Dương Nga

1 năm trước

Dương Nga Nếu mẹ còn ko thương con thì sao lại bắt “người dưng” phải thương con mình

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

ThanhXuan Tran

1 năm trước

ThanhXuan Tran Nói như tác giã và mọi người thì ngoài người mẹ ra còn lại không có ai sai lầm cả, đúng không??? mọi việc ở trường, lớp cứ để học sinh tự giải quyết có đúng vậy không? vậy sinh ra GVCN và hội PHHS để làm gì chứ, dẹp luôn đi nhé mọi người. Nếu ở ngoài xã hội thì khác, còn việc này đến với trẻ em ngay tại trường học. GVCN và Hội PHHS cần xem lại các Thông tư của BGDĐT xem mình làm đúng chưa, hết vai trò trách nhiệm và nhiệm vụ, quyền hạn chưa. Sai của người mẹ còn xét đến hoàn cảnh, nguyên nhân, người mẹ này cũng là PHHS thì cũng sai vì mình nằm trong hội. Nhưng thiếu sót của GVCN và Hội PHHS lớp chưa làm tốt buổi liên hoan để sự việc đáng tiếc xảy ra là quá rõ ràng do chưa thực hiện đúng tinh thần của các Thông tư như TT12/2011/TT-BGDĐT; TT55/2011/TT-BGDĐT

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Thuc Nguyen Xuan

1 năm trước

Thuc Nguyen Xuan Bài viết rát thẳng thắn "Chỉ người lớn khôn ngoan và ghê gớm" chúng ta cướp đi niềm vui tuổi thơ đầy kỷ niệm của con trẻ.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
A
A

Alpha.component

1 năm trước

Alpha.component Chẳng ai có thể bảo vệ trẻ con toàn vẹn và đầy đủ khi chính cha mẹ chúng đặt ra giới hạn việc đó, mọi mối quan hệ khác từ xã hội (thầy cô, bạn bè,...) chỉ đến mức san sẻ là hết. Chúng cần hiểu và chấp nhận cái đó thôi, làm gì có chuyện toàn vẹn mọi thứ cho trẻ con trong cuộc sống này. Miếng thịt, manh áo, đồ chơi,... những thứ được quyết định chính bởi quan điểm và điều kiện kinh tế của cha mẹ chúng chứ không thể ra xã hội chúng ta mơ ước đến một môi trường mọi đứa trẻ đều có sự hưởng thụ như nhau một cách cơ học thuần túy. Nếu là cha mẹ hãy biết tránh để con rơi vào hoàn cảnh tổn thương, còn nếu cố ý để vậy thì người khác quan tâm đến chúng ở chừng mực nhất định là quý rồi. Tội nghiệp không kém trong câu chuyện trên chính là cô giáo, tự dưng phải nhận lỗi cho xong chuyện vì cái buổi liên hoan cô chỉ đứng ra trông lớp, khuyến khích trẻ con chia phần cho bạn.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
P
P

phuong tran

1 năm trước

phuong tran Câu chuyện xong ngay ở lớp mà, nhưng mẹ của cháu bé không đc đóng tiền khới lên mạng nên mới vậy mà

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
P
P

Phi Tran

1 năm trước

Phi Tran Trước tiên cái c phụ huynh phải nhìn lại mình trước, trên đời làm dì có cái dì miễn phí. Sau cùng là bớt ồn ào với wan trọng hóa vấn đề đi 

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.