Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
N
N

nhung dương

1 năm trước

nhung dương Thật sáng suốt khi thầy Minh Tuệ ẩn tu, vừa có không gian thanh tịnh để tu, vừa không làm mất trật tự giao thông. Chứ tình trạng này kéo dài, dễ bị biến tướng và nhiều kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc mất

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Đ
Đ

Đức Anh

1 năm trước

Đức Anh Hiểu cho cùng cho sâu, tất cả đều có nhân duyên, việc gì đến sẽ đến, việc gì đi sẽ đi. Còn duyên thì tụ, hết duyên thì tán.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

tien ho

1 năm trước

tien ho Ngay từ đầu tôi đã không tham gia vào sự kiện này, vì có quá nhiều người bình luận. Ở đây tôi chỉ xin mạn phép tham gia vào bài viết về câu chữ. Xin thưa 99% người Việt Nam không nắm rõ hoặc nhầm lẫn từ Hán Việt, nhưng nhà báo mà viết sai câu chữ thì không được. Trong tiếng Việt , tu sĩ là người tu, như lực sĩ là người có sức mạnh, Giáo sĩ là người truyền giáo v.v. Tác giả công nhận anh Lê Anh Tú/ Thích Minh Tuệ là người tự tu , vậy anh ấy là tu sĩ, anh ấy tu hạnh đầu đà theo giáo pháp đức Phật truyền , vậy anh ấy là tu sĩ Phật giáo. Không bàn chuyện anh ấy thuộc tổ chức nào vì anh ấy không nhân danh ai cả. Thứ hai , trong tiếng Việt chữ Sư tức là thầy , bản thân anh ấy không hề rao giảng, thuyết dạy ai hết, anh ấy có trả lời một số câu hỏi do người ta hỏi anh ấy, anh ấy không hề tự xưng là thầy hay sư, vậy hà cớ gì chúng ta lại tranh luận anh ấy có phải là thầy hay sư. Chúng ta chú ý câu chữ của ban Tôn giáo chính phủ: ông Thích Minh Tuệ/ Lê Anh Tú không phải là TU SĨ PHẬT GIÁO THUỘC

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Thu Hương

1 năm trước

Thu Hương Người tu sĩ và cư sĩ đệ tử của đức Phật, muốn tu hành giải thoát và Phật pháp hưng thịnh thì phải sống một mình. Bảy đức hạnh này đã xác định được sự ly dục, ly ác pháp của một tu sĩ giải thoát.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
D
D

Diệu Thuần

1 năm trước

Diệu Thuần Bài viết hay quá! Cảm ơn tg đã một lần nữa cho tôi thêm niềm tin

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

tien ho

1 năm trước

tien ho Ngay từ đầu tôi đã không tham gia vào sự kiện này, vì có quá nhiều người bình luận. Ở đây tôi chỉ xin mạn phép tham gia vào bài viết về câu chữ. Xin thưa 99% người Việt Nam không nắm rõ hoặc nhầm lẫn từ Hán Việt, nhưng nhà báo mà viết sai câu chữ thì không được. Trong tiếng Việt , tu sĩ là người tu, như lực sĩ là người có sức mạnh, Giáo sĩ là người truyền giáo v.v. Tác giả công nhận anh Lê Anh Tú/ Thích Minh Tuệ là người tự tu , vậy anh ấy là tu sĩ, anh ấy tu hạnh đầu đà theo giáo pháp đức Phật truyền , vậy anh ấy là tu sĩ Phật giáo. Không bàn chuyện anh ấy thuộc tổ chức nào vì anh ấy không nhân danh ai cả. Thứ hai , trong tiếng Việt chữ Sư tức là thầy , bản thân anh ấy không hề rao giảng, thuyết dạy ai hết, anh ấy có trả lời một số câu hỏi do người ta hỏi anh ấy, anh ấy không hề tự xưng là thầy hay sư, vậy hà cớ gì chúng ta lại tranh luận anh ấy có phải là thầy hay sư. Chúng ta chú ý câu chữ của ban Tôn giáo chính phủ: ông Thích Minh Tuệ/ Lê Anh Tú không phải là TU SĨ PHẬT GIÁO THUỘC

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Đ
Đ

Đức Nguyễn Hồng

1 năm trước

Đức Nguyễn Hồng Mình là nhà báo,chưa nắm rõ đúng sai đừng quy chụp người tu.Thầy có tu đúng hay sai chưa nói.Nhưng họ có tâm hướng thiện khi họ sai họ sẽ bị PL xử lý.Cái thầy hơn bạn và nhiều người là tâm không sân si nó trắng thành đen.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
H
H

Hong Quang Tran

1 năm trước

Hong Quang Tran Thích Minh Tuệ đã "đấu tranh với chính bản thân mình "nên đã quyết tâm từ bỏ mọi vướng bận của hồng trần mà bao người vương mang và tự gây khổ cho mình và cũng có rất nhiều người thấy hãnh diện trong cái đau khổ ấy . Ở đây ,ta cũng cần phải đấu tranh với chính bản thân mình thật chu đáo mới thấy được sự thông tuệ của Thích Minh Tuệ . Vấn đề là ta có cởi bỏ được sự u mê của mình hay không và từ bỏ thói kiêu ngạo tự cho mình là đúng .

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
B
B

Bửu Pháp

1 năm trước

Bửu Pháp Nói lý thuyết quá. Khi nào nghe chính Ngài nói "tự nguyện" thì tôi mới tin là Ngài từ bỏ chuyện đi khất thực. Còn chưa nghe thì mọi việc chỉ là suy diễn. Theo tôi, Ngài vẫn đi khất thực vì đó là hạnh nguyện của Ngài, không thể vì đám đông mà từ bỏ mục tiêu giải thoát. Nhưng Ngài sẽ có cách phù hợp để không xảy ra tình trạng như vừa rồi. Ẩn một thời gian để dư luận lắng xuống.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Q
Q

qui le

1 năm trước

qui le Phật nhận cúng dường là để có thời gian nghiên cứu để lại cho nhân loại một di sản đồ sộ về cách tư duy, thái độ, cách sống, cách ăn ở, ứng xử, nói năng phù hợp với từng thời điểm, từng người. Phật không khuyến khích lội bộ xin cơm chay để gọi là hạnh phúc bởi đạo đức được hiểu như vậy Bác đã chỉ ra là không giúp được gì cho ai cả. Nghĩa là sống đàng hoàng còn khó nói chi là tới sống có chất vươn tầm tử tế . Nếu ăn rồi đi là hạnh phúc thì như thế nào mới là lao động là vinh quang

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.