1 năm trước
Đặng Văn Tuấn Tôi thấy các bài viết dẫn chứng các câu chuyện trong các tiểu thuyết giả sử mà dùng các từ "bịa đặt" là chưa phù hợp. Vì hầu như các mẫu chuyên đều do tác giả dựa vào các câu chuyện có thật sau đó hư cấu thêm thắc cho hay và sinh động còn có thật hay không do người đọc cảm nhận khi đó mới thấy cái hay của văn học.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trọng Nguyễn Hữu Không được phủ nhận hoàn toàn như vậy chắc cũng không phải là chuyện địa Đạt mà là tác giả la quán Trung có hư cấu thêm một mắm thêm muối rất nhiều cho nó ly kỳ chứ làm gì có người tài giỏi đến như vậy mình đồng da sắt võ nghệ tuyệt đỉnh như vậy thì chắc chắn không thể có được,,,
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trọng Nguyễn Hữu Không được phủ nhận hoàn toàn như vậy chắc cũng không phải là chuyện địa Đạt mà là tác giả la quán Trung có hư cấu thêm một mắm thêm muối rất nhiều cho nó ly kỳ chứ làm gì có người tài giỏi đến như vậy mình đồng da sắt võ nghệ tuyệt đỉnh như vậy thì chắc chắn không thể có được,,,
Thích
0
1 năm trước
Đặng Văn Tuấn
1 năm trước
Đặng Văn Tuấn Tôi thấy các bài viết dẫn chứng các câu chuyện trong các tiểu thuyết giả sử mà dùng các từ "bịa đặt" là chưa phù hợp. Vì hầu như các mẫu chuyên đều do tác giả dựa vào các câu chuyện có thật sau đó hư cấu thêm thắc cho hay và sinh động còn có thật hay không do người đọc cảm nhận khi đó mới thấy cái hay của văn học.
Thích
0
1 năm trước