10 tháng trước
Nguyễn Quỳnh Anh Nếu Luật Đất đai 2024 thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp, nền kinh tế nông thôn sẽ có bước đột phá
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
10 tháng trước
Xuân Hà Trước đây, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu chỉ dành cho những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, quy định mới cho phép cả tổ chức và cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp cũng có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Công Xuân Nhiều khu vực đất nông nghiệp bị bỏ hoang do thiếu vốn đầu tư hoặc lao động. Việc mở rộng đối tượng chuyển nhượng giúp tận dụng tối đa nguồn đất nông nghiệp, giảm tình trạng lãng phí tài nguyên đất.
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Chu Xuân Liêm Luật bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nông dân để họ yên tâm làm nông mảnh đất của mình thì mới là tốt, chứ đất nông nghiệp không phải là thị trường đầu tư để mà khởi sắc.
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Chu Xuân Liêm Luật bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nông dân để họ yên tâm làm nông mảnh đất của mình thì mới là tốt, chứ đất nông nghiệp không phải là thị trường đầu tư để mà khởi sắc.
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Minh Ngoc Có khi nào giá lúa gạo, rau củ quả sắp tăng vì giá đất nông nghiệp tăng?
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Liễu Nguyệt Cơ bản đất đai vẫn là sở hữu nhà nước, nông dân hay doanh nghiệp làm nông nghiệp được giao đất mà thôi. Nếu sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì chẳng cần phải khởi sắc làm gì vì chi phí vào đất sẽ cao.
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Trương Vãn Ý Nếu đất nông nghiệp lên giá thì bà con nông dân sẽ làm gì hả các bác: 1. Tiếp tục trồng cây, thì đất có lên giá hay không cũng không ảnh hưởng gì. 2. Lên giá là bán, bán xong hết đất. Tóm lại đất nông nghiệp khởi sắc là điều tốt hay không tốt?
Thích
0
10 tháng trước
Ha Cau
10 tháng trước
Ha Cau Các bác muốn về quê nuôi gà và trồng thêm rau giờ sẽ phải suy nghĩ kiếm tiền nhiều hơn nhé.
Thích
0
10 tháng trước