1 năm trước
Du Già Hiện nay chỉ một số bà con nội thành, những người không có đất thì không có lựa chọn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyễn Minh Nguyệt Hy vọng chính sách này sẽ được thực hiện hiệu quả và đến được với nhiều người dân hơn
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyễn Anh Thư Đúng như bà Bùi Thị An nói để thay đổi suy nghĩ vốn trong tiềm thức của con người không hề đơn giản, đó là cả quá trình kiên trì vận động, tuyên truyền
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyên Khang Đây là một quyết định tiến bộ và văn minh. Hy vọng sẽ có nhiều địa phương khác học tập
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Phạm Yến Hà Cái khó là do quan niệm và tâm linh, vậy thì những người chăm sóc thế giới tâm linh là những người tuyên truyền dễ nhất.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyên Hoàng Nhưng nói thật, dân sống gần nơi hoả táng bất an lắm, ô nhiễm. Phải nghiên cứu thật kỹ, kết hợp bảo vệ môi trường chứ tiện cho người chết nhưng khổ cho người sống thì cũng không hài hoà lắm
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Thanh Bình Nhà hoả táng bây giờ còn khá khiêm tốn nên lúc nào cũng đông đúc, phải xếp lốt mới đến lượt, nhiều nhà còn phải hoả táng vào buổi đêm
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Phạm Đức Nghĩa Hoả táng sạch sẽ, văn minh mà. Nhất là với những người qua đời khi còn trẻ, tai nạn giao thông hoặc bệnh nhân phải dùng nhiều morphine
Thích
0
1 năm trước
Nguyễn Thuỳ Dương
1 năm trước
Nguyễn Thuỳ Dương Chỗ tôi bây giờ 100% hoả táng, không nhà nào đào sâu chôn chặt cả
Thích
0
1 năm trước