1 năm trước
Huyền Lê Nếu có quy định thì phải công khai rõ ràng, chứ không thể tùy tiện yêu cầu người dân xóa cờ.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nhuận Nguyễn phú nhuận Quan trọng nhất khi đất nước lâm nguy có dám sung phong cầm súng ra chiến trường giết giặc mới nói...lòng yêu nước không phải chỉ thể hiện qua việc vẽ 1 lá cờ lên tường nhà
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Quoc Vuong Doan Nói tóm lại liên quan đến tuyên truyền văn hoá, nhất lại là lá cờ là hình ảnh của một Quốc gia. Yêu nước đến mấy thì phải báo báo và làm theo hướng của Phòng, sở văn hoá chứ ko thể tùy tiện được
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hoài Văn Quan trọng là có sợ điều chỉnh của nhà nước chưa. Chẳng hạn có được sơn cờ tổ quốc hay không? Hay phải xin phép ai? Kích cỡ như thế nào??
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Khac Hung Dinh Hoàn toàn đồng ý với phân tích của bài báo và cơ quan văn hóa. Chúng ta có nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước, yêu Tổ Quốc. Phong trào sơn cờ là cần nhân rộng nhưng cờ phải có tỷ lệ cụ thể, cân xứng mới được. Nguệch ngoạc xiêu vẹo, chắp vá tự nhiên lại làm xấu quốc kỳ là không nên chút nào.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Do Sky Dân được phép làm những gì luật không cấm. Cùng một hành vi tuỳ mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau nhưng tất cả đều phải căn cứ trên luật định.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Dương Lê Nếu nói vậy thì cấm luôn việc in cờ trên áo, vẽ trên mặt, vì những chỗ này càng không tôn nghiêm
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Khiem Nguyen Người ta vẽ lên mặt, lên người, thậm chí còn vẽ lên chân tay... Rất nhiều nước trên thế giới vẽ cờ Tổ Quốc như vậy. Các vị có bằng cấp sao xuy nghĩ nhỏ mọn vậy
Thích
0
1 năm trước
Tan Huynh Kim
1 năm trước
Tan Huynh Kim Nếu là quan điểm cá nhân, thì không cần phải nghe theo, vì ý kiến đó không phải là quy phạm pháp luật ...
Thích
0
1 năm trước