1 năm trước
Nguyễn Thắng Điểm chuẩn cao có thể là một tín hiệu cho chất lượng giáo dục được nâng cao, nhưng nó cũng tạo ra áp lực lớn cho học sinh.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hoàng Thư Năm 2024, kỳ thi tốt nghiệp THPT có tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao rất lớn, đặc biệt ở các môn học khối tự nhiên và khối xã hội. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều trường đại học phải nâng cao điểm chuẩn để lựa chọn thí sinh phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyễn Văn Phúc Thi đại học mà như leo núi Everest, 29 điểm còn chưa đủ thì các em học sinh chắc áp lực lắm.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hồng Quỳnh Tôi thấy việc đặt điểm chuẩn cao như vậy chỉ làm khó thêm cho học sinh thôi, không công bằng chút nào.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hợi Nguyễn Các trường đại học cho rằng việc tăng điểm chuẩn là cần thiết để đảm bảo chất lượng đầu vào của sinh viên, đặc biệt là ở các ngành có yêu cầu kiến thức cao.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Lê Thị Hồng Thế này thì thi đại học không còn dành cho người thường nữa rồi, toàn siêu nhân thôi!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyễn Tâm 29 điểm mà không đậu nổi, tôi thấy thật khó tin, đến mức lạm phát luôn cả điểm chuẩn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hà Thị Ngân Điểm chuẩn năm nay như đùa, 29 điểm vẫn không vào được thì đúng là quá căng!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyễn Văn Phúc Thi đại học mà như leo núi Everest, 29 điểm còn chưa đủ thì các em học sinh chắc áp lực lắm.
Thích
0
1 năm trước
Nguyễn VĂn Dung
1 năm trước
Nguyễn VĂn Dung Điểm chuẩn năm nay đúng là cao chót vót, 29 điểm vẫn trượt thì quá căng!
Thích
0
1 năm trước