Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
T
T

Tô Ny

1 năm trước

Tô Ny "Việc khuyến khích sinh sản là tốt, nhưng trước hết Nhà nước cần tạo điều kiện để chúng em có công việc ổn định, thu nhập cao để nuôi con. Áp lực kinh tế quá lớn đang khiến nhiều người trẻ e ngại việc kết hôn và sinh con.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
M
M

Mei Mei

1 năm trước

Mei Mei Một số bạn cứ nói nghèo nên độc thân, Nhưng thực tế một số người trẻ hiện nay, nhất là các bạn gái tự chủ được về kinh tế, mua nhà, mua xe được họ lại lười tiến tới hôn nhân vì không thích bị ràng buộc. Và quan trọng hơn là họ muốn lấy người hơn mình, nhưng những người hơn họ thì sẽ chọn những em trẻ đẹp chưa có gì trong tay hơn là những người có tất cả nhưng ko có nhan sắc, tuổi trẻ

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Đ
Đ

Đức Lộc Nguyễn

1 năm trước

Đức Lộc Nguyễn Mọi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Việc áp đặt trách nhiệm xã hội lên người độc thân là không công bằng

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

Linh Thùy

1 năm trước

Linh Thùy Khi nào mà ra luật đánh thuế người độc thân
T sẽ chọn cách đi tu để trốn thuế

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

Lê Vinh

1 năm trước

Lê Vinh Lấy vợ lấy chồng nó là cái duyên, duyên chưa đến mà còn phải đóng thuế nữa thì tiền đâu mà "cắt duyên âm, mở duyên dương". KKK

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

Linh Dương

1 năm trước

Linh Dương Nếu dân số thấp đi thì hãy kêu gọi nh người có tài chính và thu nhập cao , tầng lớp thượng lưu đi sinh nhiều con cái . Tập trung theo mức độ tài chính mà nhắm vào việc tăng tỉ lệ sinh chứ đừng có tập trung vào người độc thân ( người nào độc thân nhưng giàu thì cũng nhắm vào vì họ có tài chính) , mắc gì tập trung vào họ, lâý "độc thân" làm thước đo trong trách nhiệm xã hội??? 

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
H
H

Hoàng Hoàng

1 năm trước

Hoàng Hoàng Thay vì bàn về vấn đề độc thân ( ngọn) . Chúng ta ko bàn về vấn đề làm sao cho dân giầu, Nhìn GDP/ Người cả 100 nghìn đô, của Thụy Sĩ đi. Nếu vn đc 1/5 của Thụy Sĩ thôi thì mấy ai sẽ độc thân. Giờ đẻ con ra riêng tiêm chủng thôi đã mấy chục triệu rồi. Con đi học mẫu giáo thôi là bố mẹ đã phải lo lót cho con vào trường có thẻ học đc là tốt rồi. Vấn đề án sinh xã hội ko đc coi trọng mà cứ ngồi ko ăn tiền của dân rồi đưa ra đủ loại thuế má này nọ. Làm phiền người dân ko. 

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
H
H

Hoàng Hiệp Luxu

1 năm trước

Hoàng Hiệp Luxu Các nhà hoạch định chính sách đang lo cho tương lai của đất nước ta, nay mai thiếu nhân lực trong độ tuổi lao động để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lúc đó thiếu thì tuyển nhân công nước ngoài và Lính đánh thuê phục vụ cho đất nước. Nhưng than ôi nước ta thì chưa siêu cường bằng các nước khác.. Thiết nghĩ đưa ra ý tưởng thu thuế người độc thân thì thấy chưa thuyết phục cho lắm; Chi bằng cái Tâm, cái tầm của Người quản lý điều hành tạo điều kiện ưu đãi các chính sách an sinh xã hội. Tránh tình trạng như hiện nay theo kiểu kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Gia đình trẻ thì thiếu thốn khi mưu sinh nuôi con ăn học. Ngược lại có những người già thừa thãi chỉ ăn và đi chơi, đi câu cá.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

lehoanapa.bg

1 năm trước

lehoanapa.bg Ko thấy ai nói tác hại của tăng dân số quá mức như hiện nay nhỉ ? Ôi nhiễm môi trường, giáo thông quá tải, bệnh viện quá tải, biến đổi khí hậu,giá nhà ko ngừng tăng...,dân số giảm đi 1/3 càng tốt, con cháu chúng ta ko phải lo mua nhà giá cao nữa, chất lượng cs nâng cao quá tốt.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Y
Y

Yến Linh

1 năm trước

Yến Linh Việc khuyến khích thông qua cải thiện mức sống xã hội là một cách tiếp cận hiệu quả hơn là việc áp dụng chế tài. Để người trẻ cảm thấy được hỗ trợ và không bị áp lực tài chính là điều quan trọng.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.