1 năm trước
Nguyenhung15051959 Học và hiểu là hai điều khác nhau, học mà không hiểu thì học cả đời cũng chẳng hiểu, học binh pháp thì càng cần phải hiểu sâu sắc hơn rất nhiều. Đọc truyện Triệu Quá trình cả đời học binh pháp mà đưa nướng cả 40 vạn quân vào tay quân Tần thì rõ ràng ông ta học mà chẳng hiểu gì cả nên việc thua trận là rõ rồi, trong Tam quốc chí chúng ta cũng thấy có 2 nhân vật là Mã Tốc là người được Khổng Minh tin tưởng sai lĩnh binh giữ Nhai đình không nổi mà bị chém & nhân vật Đặng Ngải nhà nghèo không được đi học mà lại nói lắp thế nhưng chỉ đứng ngoài học trộm mà khi làm tướng nhà Ngụy đã đánh tan nhà Thục thứ hồi Hán Trung. Thế mới biết học & hiểu là hai điều hoàn toàn khác nhau là vậy.
Thích
1
1 năm trước
Nguyenhung15051959
1 năm trước
Nguyenhung15051959 Học và hiểu là hai điều khác nhau, học mà không hiểu thì học cả đời cũng chẳng hiểu, học binh pháp thì càng cần phải hiểu sâu sắc hơn rất nhiều. Đọc truyện Triệu Quá trình cả đời học binh pháp mà đưa nướng cả 40 vạn quân vào tay quân Tần thì rõ ràng ông ta học mà chẳng hiểu gì cả nên việc thua trận là rõ rồi, trong Tam quốc chí chúng ta cũng thấy có 2 nhân vật là Mã Tốc là người được Khổng Minh tin tưởng sai lĩnh binh giữ Nhai đình không nổi mà bị chém & nhân vật Đặng Ngải nhà nghèo không được đi học mà lại nói lắp thế nhưng chỉ đứng ngoài học trộm mà khi làm tướng nhà Ngụy đã đánh tan nhà Thục thứ hồi Hán Trung. Thế mới biết học & hiểu là hai điều hoàn toàn khác nhau là vậy.
Thích
1
1 năm trước