1 năm trước
Cuong Nguyen Van Thế mới biết HĐ nghệ thuật thời đó không đánh giá nghệ thuật, mà chỉ đánh giá cái ngoài nghệ thuật. Hội đồng không quan tâm đến tác phẩm, nên mới cái chuyện bi hài "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Cũng may cho ca sỹ Trung Đức, mọi việc đã sáng tỏ và "trả lại tên cho em".
Thích
3
1 năm trước
1 năm trước
Lê Hội Trần Vậy thì cuối cùng bài hát Em Đi Chùa Hương là do giáo sư Trần Văn Khê hay là ca sĩ Trung Đức sáng tác? Khán thính giả và công chúng muốn biết được cha đẻ của tác phẩm nổi tiếng là ai?
Thích
2
1 năm trước
1 năm trước
Đươc Hoanglam Liệu có được bao nhiêu ngườị dám dũng cảm như nsnd Trung Đức.
Thích
1
1 năm trước
1 năm trước
Dung Tran Trung Đức phải làm cái lễ thật lớn mang đến nhà giáo sư Trần Văn Khê mà xin tạ lỗi đi.
Thích
1
1 năm trước
1 năm trước
Lê Hội Trần Vậy thì cuối cùng bài hát Em Đi Chùa Hương là do giáo sư Trần Văn Khê hay là ca sĩ Trung Đức sáng tác? Khán thính giả và công chúng muốn biết được cha đẻ của tác phẩm nổi tiếng là ai?
Thích
2
1 năm trước
1 năm trước
Đươc Hoanglam Liệu có được bao nhiêu ngườị dám dũng cảm như nsnd Trung Đức.
Thích
1
1 năm trước
Cuong Nguyen Van
1 năm trước
Cuong Nguyen Van Thế mới biết HĐ nghệ thuật thời đó không đánh giá nghệ thuật, mà chỉ đánh giá cái ngoài nghệ thuật. Hội đồng không quan tâm đến tác phẩm, nên mới cái chuyện bi hài "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Cũng may cho ca sỹ Trung Đức, mọi việc đã sáng tỏ và "trả lại tên cho em".
Thích
3
1 năm trước