1 năm trước
Phước đủ Hồ Nghĩ quá xa rồi. Cha kim dung viết tiểu thuyết không có đường ra nên hay có chuyện nhân vật bí ẩn cao thủ xuất hiện, điều này chính là khuyết điểm cho việc lôi quá nhiều sự kiện xâu chuỗi lại mà k logic. Hãy nhìn vào cách các NV chính rớt núi lượm bí kíp hoặc vô tình lượm bí kíp hoặc đc truyền hết nội công trăm năm từ người khác . Đây là nguyên nhân càng về sau người ta càng sâu sắc hơn ở chỗ thà đừng viết quá khứ xuất môn ra còn hay hơn không có đâu ra.
Thích
0
1 năm trước
Phước đủ Hồ
1 năm trước
Phước đủ Hồ Nghĩ quá xa rồi. Cha kim dung viết tiểu thuyết không có đường ra nên hay có chuyện nhân vật bí ẩn cao thủ xuất hiện, điều này chính là khuyết điểm cho việc lôi quá nhiều sự kiện xâu chuỗi lại mà k logic. Hãy nhìn vào cách các NV chính rớt núi lượm bí kíp hoặc vô tình lượm bí kíp hoặc đc truyền hết nội công trăm năm từ người khác . Đây là nguyên nhân càng về sau người ta càng sâu sắc hơn ở chỗ thà đừng viết quá khứ xuất môn ra còn hay hơn không có đâu ra.
Thích
0
1 năm trước