1 năm trước
Trần Linh Những vật chứng lâu năm không chỉ tốn diện tích kho bãi mà còn gây khó khăn trong công tác điều tra, xử lý vụ án.
Thích
2
1 năm trước
1 năm trước
Diệp Bảo Ngọc Mình rất đồng tình với nhận định của Trung tướng Nguyễn Hải Trung. Việc tồn đọng vật chứng không chỉ là vấn đề nội bộ của công an mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với hệ thống pháp luật.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
My Chuột Quản lý vật chứng là một khía cạnh quan trọng trong công tác điều tra của công an. Tuy nhiên, khi khối lượng vật chứng quá lớn như hiện nay, điều này càng trở nên khó khăn. Đã đến lúc chúng ta cần cải cách quy trình này một cách hiệu quả hơn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Khanh Ha Bởi sự chồng chéo của các ban ngành, cũng như sự vô trách nhiệm của các tổ chức cá nhân mà ra....cũng cần phải c9s khung quy định về thời hạn trong quản lý vận hành ..
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
emhoa56 Ủng hộ quan điểm của ông trí. Thực tế cho thấy có việc làm vô vị: xin ví dụ tôi bọ TNGT đó người khác không bằng lái đi phía sau đâm vào khi tôi đã xin đường phía sau ( có 3 xe máy) tôi đã đi 2/3. Làn đường 1 chiều nhằm trở lại làn đường phía trái xe máy trên đã đâm vào tôi gây gãy chân bà xương khớp vai. Cảnh sát giao thông thu giữ xe nhưng không đứng ra giải quyết nhanh vụ án đến nay đã >3 tháng xe máy của tôi vẫn ở trụ sở CSGT.. thiết nghĩ giữ xe như thế không đem lại hiệu quả gì cho người bị thương trong vụ án làm mất thời gian tiền của người vị tại nạn? Tại sao CSGT không triệu tập cả 2 bên trong vụ và chạm đến giải quyết.đươc biết khi giữ xe cũng không có biên bản gì. Thật buồn.
Thích
0
1 năm trước
Trần Khả Anh
1 năm trước
Trần Khả Anh Có những tang vật không có giá trị, gây nguy hại ...thì tiêu hủy, còn những gì có thể sử dụng được thì nên phát mãi, đấu giá...xung công quỹ hết...1 phần trả các loại phí, 1 phần cho đơn vị thi hành án cong lại để vào quỹ tỉnh hoặc trung ương tạo nguồn an sinh xh hay vì người nghèo....
Thích
0
1 năm trước