1 năm trước
Bảo Châu Uyên Bà có thể khắc phục hậu quả, nhưng liệu công lý có thể tha thứ cho những gì bà đã làm?
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Duy Khang Nam Chắc chắn rằng những người nhận hối lộ đều biết hậu quả của nó, nhưng tham vọng luôn khiến họ mờ mắt.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Ngọc Linh Khuê Thấy thương cho gia đình của bà Nhàn, nhưng nếu bà không làm đúng thì công lý không thể tha thứ.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Sơn Minh Đạt Cái giá phải trả cho hành động của bà Nhàn sẽ rất đắt. Cũng là bài học cho những người đang giữ chức vụ quan trọng.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
An Thanh Phat Giờ thì chẳng còn gì để nói, những người nhận hối lộ sẽ luôn phải sống với cái bóng của tội lỗi.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Bảo Quốc Thịnh Có lẽ gia đình bà cũng rất đau lòng khi bà gặp phải tình cảnh này, nhưng bà cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Huu Duy Thanh Công lý phải nghiêm minh, bà Nhàn sẽ phải trả giá cho hành động của mình, dù có hối cải hay không.
Thích
0
1 năm trước
Nguyen Huong
1 năm trước
Nguyen Huong Cố ý làm sai trái rồi xin tha thứ nghe nhẹ nhàng quá, với chức vụ này mà không làm sai trái thì sẽ không có vụ án lớn này xảy ra, pháp luật nghiêm minh để có khung hình phạt tử hình mới đúng.
Thích
0
1 năm trước