1 năm trước
Trần Minh Đức Y tế nước mình cần thay đổi từ gốc, không chỉ để giữ chân bác sĩ mà còn đảm bảo sức khỏe cho người dân
Thích
1
1 năm trước
1 năm trước
Quỳnh Như Chuyện 9.000 người bỏ việc là quá đáng buồn, cần thay đổi ngay trước khi quá muộn
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Phạm Cần Nhiều nơi còn thiếu thốn, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và sức khỏe của nhân viên.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Phan Thị Quỳnh Cứ mãi nói về sự hi sinh, nhưng sống thì vẫn cần tiền để nuôi gia đình chứ!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Thành Tuyên Việc thiếu nhân lực có thể ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Văn Thạc Có những chính sách hỗ trợ sinh viên y khoa như vay vốn ưu đãi, miễn giảm học phí.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyễn Tỵ Tăng cường đầu tư vào y tế cơ sở để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trường Chinh Có những chính sách ưu đãi để thu hút các bác sĩ giỏi về nước.
Thích
0
1 năm trước
Thành Công
1 năm trước
Thành Công Anh Tuấn à, chắc rất nhiều người không phản đối khi mà không nên để sự chịu đựng bền vững mãi với thời gian vì ai cũng có thể 60 năm cuộc đời. Sự chịu đựng ngạc nhiên đến kỳ lạ. Em tôi ở nước ngoài mà vài năm là nó về thăm nhà là phụ, còn đi bác sĩ nha sĩ mới là chính, bởi quá rẻ. Không phải chỉ mỗi ngành y mà quên ngành khác tội nghiệp, những ngành nào mà sự công bằng chưa bước tới ngạnh cửa. Nhiều người cứ hào hứng muốn đừng tham nhũng thì làm sao cho không muốn không ham không cần không thích không lấy....nhưng lại không giải được câu hỏi Đầu Tiên. Thế mới chập chờn con số giải trình mãi.
Thích
0
1 năm trước