1 năm trước
Lâm Hoàng Thành phố HCM cần xem và rà soát lại hệ thống thoát nước, khai thông cống rãnh, hệ thống thoát nước thông thoáng thì sẽ ổn thôi, còn làm đường không để ý mà vô tình lấp cống thì ngày càng ngập không có gì lạ.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Son Tongbui Chống ngập cho Thành phố phải ngăn nước từ xa trong vùng đã quy hoạch đô thị thì phải có giải pháp thoát nước cưỡng bức, và ngăn triều cường. Về việc diện tích ngập và cốt nền của đô thị phải đảm bảo được cao hơn và thậm chí vùng thấp hơn phải có giải pháp cưỡng bức, tức là đê bao và bơm nước....với lưu lượng lớn. Khi có mưa lớn hay triều cường phải đóng phai và dùng bơm cưỡng bức. Như vậy mới đảm bảo được bền vững và chỉ làm một lần là dùng mãi mãi. Những vùng kênh rạch kể cả trong và ngoài đường đê bao phải có máy bơm chờ và chi phí cho nó một năm chỉ vài chục lần bơm không phải là lớn. Theo tôi việc ngăn nhỏ khu vực là không đảm bảo.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Lâm Hoàng Thành phố HCM cần xem và rà soát lại hệ thống thoát nước, khai thông cống rãnh, hệ thống thoát nước thông thoáng thì sẽ ổn thôi, còn làm đường không để ý mà vô tình lấp cống thì ngày càng ngập không có gì lạ.
Thích
0
1 năm trước
Son Tongbui
1 năm trước
Son Tongbui Chống ngập cho Thành phố phải ngăn nước từ xa trong vùng đã quy hoạch đô thị thì phải có giải pháp thoát nước cưỡng bức, và ngăn triều cường. Về việc diện tích ngập và cốt nền của đô thị phải đảm bảo được cao hơn và thậm chí vùng thấp hơn phải có giải pháp cưỡng bức, tức là đê bao và bơm nước....với lưu lượng lớn. Khi có mưa lớn hay triều cường phải đóng phai và dùng bơm cưỡng bức. Như vậy mới đảm bảo được bền vững và chỉ làm một lần là dùng mãi mãi. Những vùng kênh rạch kể cả trong và ngoài đường đê bao phải có máy bơm chờ và chi phí cho nó một năm chỉ vài chục lần bơm không phải là lớn. Theo tôi việc ngăn nhỏ khu vực là không đảm bảo.
Thích
0
1 năm trước