1 năm trước
Viet Nguyen Ha Lựa chọn những con người đầy đủ phẩm chất, trong sạch liêm chính để đứng đầu bộ máy các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương, thì họ mới kiên quyết xử lý các trường hợp tham ô tham nhũng, sếp làm gương, lính phải sợ, phải noi theo.
Thích
1
1 năm trước
1 năm trước
Hoàng Minh Nam Kinh qua nhiều vụ án mới thấy, còn nhiều trường hợp sau khi cơ quan điều tra khám xét thì mới phát hiện khối tài sản lớn không kê khai, không rõ nguồn gốc.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Van Khoa Công khai như Nhật thì tham nhũng khó có cửa "ẩn nấp", quá đáng học hỏi.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hoài An Công khai tài sản làm hạn chế đối với những người muốn tham nhũng.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Xuân Sáu Phạm Hiện tại, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCTNTC vẫn còn hạn chế. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, bị xử lý hình sự.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Gia Bảo Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản để xây dựng một hệ thống chống tham nhũng hiệu quả.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Ngọc Long JP Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát việc thực hiện chính sách này.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Minh Phúc Frame Bên cạnh đó cũng cần có những quy định xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp kê khai tài sản không trung thực.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Đức Bonsai Cần có những quy định để bảo vệ thông tin cá nhân của những người công khai tài sản, tránh bọn trộm nhòm ngó.
Thích
0
1 năm trước
Trọng Nguyễn Hữu
1 năm trước
Trọng Nguyễn Hữu Trông người mà ngẫm đến ta. Ngay ở Mỹ ở Nhật người ta cũng phải công bố hồ sơ thuế. Một đất nước mà từ việc nhỏ đến việc lớn không minh bạch công khai thì đất nước đó không hiểu sẽ phát triển ra sao?
Thích
0
1 năm trước