11 tháng trước
Bảo Trân Không phải ai cũng đủ tỉnh táo để thoát khỏi những cái bẫy tinh vi như thế này.
Thích
1
11 tháng trước
11 tháng trước
Nguyễn Văn Huân Haiz cái sự sống ảo bây giờ nó làm chết 1 thế hệ, ông này rất giỏi nhưng lại chọn sống sung sướng như vua 1-2 năm rồi ngồi tù mọt gông
Thích
1
11 tháng trước
11 tháng trước
Hoang Tuan Anh Phó Đức Nam đầu óc cũng không phải dạng vừa mới làm được điều này. Là 1 trong 3ng trên thế giới dc học bổng toàn phần về cntt của Singapore.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
BUI HUU PHUC Nhìn cách họ xây dựng hệ thống lừa đảo mà thấy quá tinh vi, cần cảnh giác cao độ
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
Đức Trường đây là một kiểu lừa tri thức. Một người có tri thức đi lừa những người cũng có tri thức.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Hoàng Minh Quân Mấy cái trò lãi suất cao là chẳng bao giờ tin cả. Người ta làm ăn chày vi tróc vảy ra mới kiếm được vài % lợi nhuận. Ấy mà anh đầu tư vào đâu đó thì lợi nhuận vài chục %. Vậy số tiền lãi ấy ở đâu ra chứ. Trong cuộc sống làm gì tồn tại thứ: ngon, bổ, đẹp, bền mà lại rẻ được.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Lê Văn Thức Khi mình rơi vào cái bẫy đó mới hiểu được nỗi lòng của những người bị sập bẫy.
Thích
0
11 tháng trước
Vu Duy Manh
11 tháng trước
Vu Duy Manh Khi mạng xã hội phát triển , điện thoại di động với Wifi phủ khắp nơi ,là lúc tin lừa đảo sôi động nhất , trong môi trường " Thập diện mai phục " con người dễ bị lôi cuốn khi kẻ muốn lừa thì có " trăm chiêu nghìn kế " , Từ hù dọa từ phía Công An cho đến gán ghép tội và đánh vào tâm lý nhiều người có tiền nhàn rỗi , mà nghe đến " rửa tiền phi pháp " là sợ .
Thích
0
11 tháng trước