11 tháng trước
Phúc Leo Tôi sinh con thứ 3 năm 2020, còn áp dụng nghị định 27 mà cũng bị kỷ luật năm này, năm sau mới bị trừ thu nhập tăng thêm, kèm 1 câu phán: cháu khi bị kỷ luật là cách chức luôn, bv dã ưu ái cháu rồi". Nói chung thiệt thòi đủ điều.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Đoàn Hải Yến Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến kinh tế và làm thay đổi kế hoạch sinh sản của nhiều gia đình.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Lý Văn Thiện Ngày xưa kỷ luật là đúng, nhưng giờ Vn đang trong thời già hóa dân số dần rồi. Tỷ lệ sinh con ngày càng thấp. Tương lai đẻ thêm con sẽ đc hỗ trợ và đc thưởng
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Quốc Việt Tăng thời gian nghỉ thai sản 1 năm, hưởng trợ cấp bh thai sản tăng gấp đôi gấp 3 thì sẽ tăng tỉ lệ sinh lên thôi
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Tuyet Nguyen Cần tăng cường truyền thông về tầm quan trọng của việc duy trì mức sinh thay thế và các lợi ích của việc có con.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Thị Yến Lê Chính sách này chỉ là giải pháp đầu tiên và là hỗ trợ một phần cho chi phí y tế khi thực hiện việc thăm khám thai kỳ, thực hiện sàng lọc trước sinh - sàng lọc sơ sinh và chi phí viện phí đồng chi trả sau khi được BHYT thanh toán.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Châu LêNguyen hính sách này chỉ là giải pháp đầu tiên và là hỗ trợ một phần cho chi phí y tế khi thực hiện việc thăm khám thai kỳ, thực hiện sàng lọc trước sinh - sàng lọc sơ sinh và chi phí viện phí đồng chi trả sau khi được BHYT thanh toán.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
Phung Nguyen
11 tháng trước
Phung Nguyen Mức sinh thấp, ảnh hưởng suy giảm quy mô dân số, suy giảm nhóm dân số trong độ tuổi lao động; tăng nhanh quá trình già hóa dân số
Thích
0
11 tháng trước