11 tháng trước
huyền phạm Xoá gấp loại siêu mỏng này ,để làm nhà vệ sinh công cộng,trạm dừng xe buýt...tp văn minh gì ko biết nhưng lỡ đi đường mắc tiểu coi như nín luôn.khổ
Thích
2
11 tháng trước
11 tháng trước
Thùy Lê Giờ phải xem trách nhiệm của ai? người dân tự xây hay được cấp phép xây dựng. Từ đó qui trách nhiệm bao nhiêu % thuộc về ai vì ở đây ai cũng sai.
Thích
1
11 tháng trước
4 tháng trước
Laylasora Khi làm đường, mảnh đất còn lại sau giải phóng mặt bằng nếu diện tích dưới 15 m2, bề dày sau chỉ giới dưới 3m, nếu UBND phường không thu hồi thì Trung ương thu hồi bắt buộc luôn, có như vậy mới không có nhà siêu mỏng,méo nằm ở mặt đường.
Thích
1
4 tháng trước
11 tháng trước
Thanh Hằng Đâu cứ Hà Nội mới có nhà siêu mỏng méo, đến các tỉnh huyện, thị xã hiện nay còn đầy nhà siêu mỏng méo, đấy đầy ra đấy những vẫn tồn tại
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Phương Anh Lấn chiếm đất khi xây lại nhà mặt phố là thực tế đang xảy ra nhiều năm nay, khi nhưng ngôi nhà cũ phá bỏ chủ đất cho xây dựng lại, họ thường xây lấn ra phía hè phố hoặc lòng đường, thường xảy ra ở những tuyến phố nhỏ mà không thấy xử lý, làm mất vẻ đẹp mỹ quan đô thị rất nhiều
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Nguyễn Tố Linh Diện tích nhỏ thì cho xây dựng nhưng hạn chế chiều cao tao được mỹ quan,còn không cho xây dựng thì hãy đền bù nếu không thì người ta phải xây nhà để ở và mưu sinh, tại sao lại cấm mà qui hoạch treo rồi để đó.
Thích
0
11 tháng trước
Laylasora
4 tháng trước
Laylasora Khi làm đường, mảnh đất còn lại sau giải phóng mặt bằng nếu diện tích dưới 15 m2, bề dày sau chỉ giới dưới 3m, nếu UBND phường không thu hồi thì Trung ương thu hồi bắt buộc luôn, có như vậy mới không có nhà siêu mỏng,méo nằm ở mặt đường.
Thích
1
4 tháng trước