10 tháng trước
Tâm Phương Rất đúng! Thủ tướng nêu rất rõ: Trung ương phải làm gì, các địa phương phải làm gì? Phải bàn cách kết nối, không để rời rạc; đưa ra lộ trình, kế hoạch để tăng tốc bứt phá vì năm 2025 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá...
Thích
5
10 tháng trước
10 tháng trước
Vượng Chủ tịch Hà Nội nêu ví dụ rất hay từ một vụ việc nóng thế mà việc giải quyết lại...
Thích
4
10 tháng trước
10 tháng trước
Do Hong Ha Vấn đề đã tồn tại hàng mấy chục năm trời, thì sao phải khẩn. Khẩn có thể giải quyết được ko ? Hay chỉ là ngắn hạn ???
Thích
4
10 tháng trước
10 tháng trước
Cuong Ngoc Còn nhiều việc, nhiều trường hợp xin ý kiến lòng vòng cả năm chứ 1 tuần là gì!? Mà các ý kiến trả lời cũng lòng vòng trả có ý nghĩa gì!!! Vẫn là cơ quan phê duyệt chịu trách nhiệm nên sau khi lòng vòng mất cả năm trời thì khi bộ/ đơn vị chủ quản phê duyệt cũng lại đá bóng cho đơn vị thực hiện tự làm tự chịu trách nhiệm. Vậy là mất cả năm trời không có tác dụng gì nhưng mất nhiều thứ (cơ hội, chi phí, uy tín với đối tác quốc tế…thiệt hại) nếu may còn kịp làm thì vẫn tự làm tự chịu!!! Haizzz!
Thích
1
10 tháng trước
10 tháng trước
Letrongnam1978sg10 CÁC BỘ LÀ LỰC CẢN LỚN NHẤT CỦA CÁC TỈNH THÀNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, CẦN CẮT BỎ KHÂU TRUNG GIAN NÀY, RẤT THIẾU TRÁCH NHIỆM, CÁC TỈNH THÀNH MUỐN CÓ VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHẢI ĐI XIN CÁC BỘ, CHẦU TRỰC NHƯ ĂN XIN, HÃY CẢI TỔ KHÂU TRUNG GIAN NÀY ĐỂ GIÚP ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Công Hoàng Vấn đề Chủ tịch TP Hà Nội đưa ra liệu đã khả thi chưa? Đã có nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng chưa? Nước sông Tô Lịch bị bẩn và hôi là do nước thải sinh hoạt của người dân đã xả thẳng ra sông thay vì phải làm hệ thống xử lý trước và sau đó mới xả ra sông. Đã là sông thì phải có nguồn nước vào nước ra. Ở đây nghe nói là sông Tô Lịch đã bịt cửa lấy nước từ sông Hồng chảy vào. Và như vậy chỉ có nước sinh hoạt từ các hộ dân xả thẳng vào thì làm sao mà sạch được. Trước khi làm gì cần phải nghiên cứu thật khoa học chứ không thể bỏ ra 500 tỉ đồng làm xong lại không sử dụng được thì rất lãng phí ngân sách nhà nước.
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Lien Pham Mọi việc đều có tính thời sự , thời cơ . Bỏ lỡ thời cơ thì không bao giờ lấy lại được . Trách nhiệm của người quyết định phải được thể hiện ở ý chí thực hiện miễn là họ không tư túi móc ngoặc tư lợi . Đừng bao giờ gắn thời điểm này viwis thời điểm khác cách nhau hàng chục năm để quy trách nhiệm theo kieur bới bèo ra bọ , bới lông tìm vết vì con người không ai toàn năng cả . Ngay bản thân họ cũng phải trưởng thành dần dần miễn là không tư lợi .
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Lien Pham Thủ tướng nói rất đúng ! Việc gì cần thì phải sắn tay áo vao làm ngay chứ cứu hảo mà lần chần như mấy ông văn phòng này thì e không còn gì sau khi được cứu cả . Muốn làm được việc nhanh chóng phải phân cấp , phân quyền hứ tập chung một chõi kiểu văn phòng thì không những không tăng trươnvr mà còn có nguy cơ giảm tăng trưởng vì mấy ông văn phòng .
Thích
0
10 tháng trước
ThinhPhat Congty
10 tháng trước
ThinhPhat Congty Ngài chủ tịch như vậy mới biết Dân và DN khổ sở thế nào khi đi xin các thủ tục hành chính
Thích
0
10 tháng trước