10 tháng trước
10 tháng trước
10 tháng trước
10 tháng trước
Trần Thế Công Việc không cho phép dạy thêm, học thêm có ảnh hưởng đến chương trình chính khóa?
Thích
1
10 tháng trước
10 tháng trước
Quang Tịnh Việc hạn chế dạy thêm có thể khiến học sinh không theo kịp chương trình, đặc biệt là những em có học lực yếu.
Thích
1
10 tháng trước
10 tháng trước
phung nguyen van Khi viết chương trình sách giáo khoa 2018. Bộ GD nói chương trình này chống đc vấn đề dạy thêm học thêm, khi thông tư này ra đời hơi muộn
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
ĐỨC PHONG NGUYỄN Cần bổ sung thành luật nếu vi phạm dạy thêm phải truy tố hình sự
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Pham Quynh Anh Mong mọi người đồng lòng thực hiện, vì lợi ích của học sinh.
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Van Pham Nguyen Nên tăng cường giám sát để thông tư được thực hiện đúng.
Thích
0
10 tháng trước
tranman8278
10 tháng trước
tranman8278 Ủng hộ thông tư 29. Nhưng bộ nên có hướng dẫn cụ thể với từng trường hợp dạy thêm ngoài nhà trường để đảm bảo quyền lợi của cả gv và HS. Tứ trc tới nay gv văn, toán , Anh trong các trường công lập ngoài lương còn có tiền dạy thêm buổi chiều từ 8-18 triệu đồng 1 tháng. Tiền học nhà nc 75 k thì tiền học thêm trong trường 750 k. Các cô còn tổ chúc nhà cô nữa 2 buổi/tuần. Nên vô hình chung tạo 2 thái cực trong trường học. GV môn phụ cảm giác như là công dân hạng II trong trường học vậy.
Thích
0
10 tháng trước