9 tháng trước
Huế Nguyễn Tôi thì phản đối dạy thêm. Cứ để toàn bộ xã hội không có dạy thêm dạy nếm gì hết. Tự khắc sẽ chẳng có cháu có được lợi thế vì học thêm. Cháu nào giỏi vẫn giỏi cháu nào bình thường vẫn bình thường. Thế là xong. Không có tiêu cực không gánh nặng cho bố mẹ các cháu có thêm thời gian nghỉ ngơi chơi tập thể dục. Quá tuyệt vời
Thích
4
9 tháng trước
9 tháng trước
Phương Mai Việc giảm bớt áp lực dạy thêm có thể giúp giáo viên tập trung hơn vào chất lượng bài giảng chính khóa, từ đó tạo ra môi trường học tập tốt hơn cho học sinh.
Thích
4
9 tháng trước
9 tháng trước
Quân Oder Theo quan điểm của tôi, nếu chất lượng giảng dạy được nâng lên, kiến thức được tinh giản, dễ hiểu đối với các em, thì việc đi học thêm tự nhiên sẽ là không cần thiết. Ở độ tuổi đó các em nên được dạy nhiều hơn về kỹ năng sống, cách ứng xử, đi đứng, giao tiếp, các kỹ năng quan trọng như bơi lội, kỹ năng sơ cứu và hơn hết là được tự do khám phá các môn thể thảo như bóng đá, bóng rổ, các môn trí tuệ như cờ tướng, cờ vua, học nhạc cụ để khám phá ước mơ, đam mê của cuộc đời mình.
Thích
1
9 tháng trước
9 tháng trước
Hồ Được Việc giảm bớt áp lực dạy thêm có thể giúp giáo viên tập trung hơn vào chất lượng bài giảng chính khóa, từ đó tạo ra môi trường học tập tốt hơn cho học sinh.
Thích
1
9 tháng trước
9 tháng trước
9 tháng trước
In Su Pham Thông tư 29 quy định rõ rồi, còn bàn cãi gì. Yếu tố bên cạnh đó là có nhiều vụ liên qua đến cuộc sống của người dân. Lâu nay gửi trẻ 2 buổi ở trường đi làm. Giờ tầm gần trưa vòng về đón con, xong cơm nước, chiều đưa con đi học thêm...
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
9 tháng trước
Nguyễn Công Nhật Tôi đồng tình với việc cấm dạy thêm. Thứ nhất các cháu còn nhỏ cho nên có hai phần học và chơi. Nếu các cháu phải học thêm thì mất đi một phần chơi của các cháu. Thứ hai, Về mặt phát triển của trẻ thì cấp 1 các cháu vẫn chưa hoàn thiện tư duy, não bộ
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Quân Oder Theo quan điểm của tôi, nếu chất lượng giảng dạy được nâng lên, kiến thức được tinh giản, dễ hiểu đối với các em, thì việc đi học thêm tự nhiên sẽ là không cần thiết. Ở độ tuổi đó các em nên được dạy nhiều hơn về kỹ năng sống, cách ứng xử, đi đứng, giao tiếp, các kỹ năng quan trọng như bơi lội, kỹ năng sơ cứu và hơn hết là được tự do khám phá các môn thể thảo như bóng đá, bóng rổ, các môn trí tuệ như cờ tướng, cờ vua, học nhạc cụ để khám phá ước mơ, đam mê của cuộc đời mình.
Thích
1
9 tháng trước
Kien Le
9 tháng trước
Kien Le Ở bài viết này tôi trân trọng các cô có suy nghĩ tích cực với thông tư 29. Và hy vọng có nhiều thầy/cô hơn nhận thức được về thông tư này rõ ràng hơn. Cám ơn các cô trong bài viết này
Thích
0
9 tháng trước