9 tháng trước
Đoàn Văn Đề xuất này tạo sự lo lắng cho người dân, sẽ tạo làn sóng người dân đi rút tiền, rồi tiền lại cất kỹ trong tủ nhà dân chứ không được quay vòng đầu tư phát triển, như vậy sẽ rất lãng phí. Nên Bộ tài chính không đồng ý là quá chuẩn
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
9 tháng trước
Trọng Nghĩa Đồng ý với Bộ Tài chính ! Họ đã đóng thuế thu nhập cá nhân ngay từ khi kiếm được tiền, vậy mà đến lúc gửi vào ngân hàng lại phải chịu thuế thêm lần nữa ? Đây chẳng khác nào đánh thuế hai lần trên cùng một khoản thu nhập, làm giảm động lực tiết kiệm, ảnh hưởng đến dòng vốn trong nền kinh tế
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
9 tháng trước
Sỹ Danh Đông Có những người kiếm cả đời có được khoản tiền gửi tiết kiệm lấy lãi sống về già hoặc lo cho con cái mà lại thu thuế nữa thì chả còn gì để nói nữa. Mà để có số tiền gửi tiết kiệm đó, họ đã phải nộp thuế nhiều lần rồi chứ không phải tự nhiên mà có đâu.
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Đoàn Văn Đề xuất này tạo sự lo lắng cho người dân, sẽ tạo làn sóng người dân đi rút tiền, rồi tiền lại cất kỹ trong tủ nhà dân chứ không được quay vòng đầu tư phát triển, như vậy sẽ rất lãng phí. Nên Bộ tài chính không đồng ý là quá chuẩn
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Đỗ Thanh Có đến 10 loại thu nhập chịu thuế là đủ rồi, sao còn tính thuế lãi tiền gửi tiết kiệm nữa !?
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Dennis Trí Muốn mua nhà thì phải có tiền cách hay nhất là tiết kiệm mà muốn tiết kiệm chỉ gởi ở ngân hàng nay đánh thuế tiền lãi gởi tiết kiệm thì cũng như gián tiếp không cho người dân mua nhà
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Nghi Nguyen Lạm phát mỗi năm trên 4%. Gửi ngân hàng 6% thì thực nhận cũng chỉ rơi vào 2% năm.giờ mà đánh thuế,thì đừng hỏi vì sao dân đổ tiền vào vàng với đôla hết.
Thích
0
9 tháng trước
Huỳnh Tùng
9 tháng trước
Huỳnh Tùng Người dân đã chịu thuế thu nhập rồi, còn lại là chút tiền do tiết kiệm chi tiêu để dành mà lại bị tính thuế lần nữa thì không hợp lý.
Thích
0
9 tháng trước