Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
N
N

Nguyễn Thành Công

8 tháng trước

Nguyễn Thành Công Chính sách 50 năm nghe thì ổn, nhưng thực tế thu hồi đất dễ như trở bàn tay. Ai dám chắc 50 năm sau mình vẫn được hưởng quyền lợi? Hợp đồng có ràng buộc pháp lý chặt chẽ không mới là vấn đề đáng lo. Rủi ro quá lớn, cần có sự đảm bảo minh bạch từ phía nhà nước.

Trả lời

8 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Thị Ngọc Hân

8 tháng trước

Trần Thị Ngọc Hân Thuê đất 50 năm rồi lại thu hồi, khác gì lừa đảo? Người dân bỏ tiền ra xây dựng, cuối cùng lại mất trắng. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, đền bù thỏa đáng nếu xảy ra trường hợp này. Không thể để người dân gánh chịu rủi ro một mình.

Trả lời

8 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
N
N

Nguyễn Viết Khôi

8 tháng trước

Nguyễn Viết Khôi Tôi thấy chính sách này mập mờ quá. 50 năm là thời gian dài, nhưng không có gì đảm bảo chắc chắn. Cần có điều khoản rõ ràng, minh bạch về quyền lợi của người dân sau 50 năm. Nếu không có sự đảm bảo cụ thể, người dân sẽ rất lo lắng, ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng.

Trả lời

8 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

Lê Thị Phương Thảo

8 tháng trước

Lê Thị Phương Thảo Chính sách này khá rõ ràng và minh bạch, giúp người dân yên tâm đầu tư lâu dài. Việc cho thuê đất 50 năm là một bước tiến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cần có những quy định cụ thể hơn về việc gia hạn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau 50 năm để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trả lời

8 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
G
G

Gia Bảo

8 tháng trước

Gia Bảo Tôi thấy đây là một bước đi tốt, tạo điều kiện ổn định cho người dân. Việc quy định thời hạn 50 năm cho phép lập kế hoạch dài hạn, giảm bớt lo lắng về rủi ro pháp lý. Hy vọng chính phủ sẽ có những chính sách hỗ trợ cụ thể hơn để người dân dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin về chính sách này.

Trả lời

8 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
P
P

Phạm Thị Ngọc Ánh

8 tháng trước

Phạm Thị Ngọc Ánh Thời hạn 50 năm là hợp lý, tạo sự ổn định cho người dân. Tuy nhiên, cần có cơ chế rõ ràng về việc gia hạn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau 50 năm để tránh tranh chấp và đảm bảo quyền lợi cho người dân. Điều này sẽ khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Việc công khai, minh bạch thông tin cũng rất quan trọng để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Trả lời

8 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
G
G

Gia Bảo

8 tháng trước

Gia Bảo Tôi thấy đây là một bước đi tốt, tạo điều kiện ổn định cho người dân. Việc quy định thời hạn 50 năm cho phép lập kế hoạch dài hạn, giảm bớt lo lắng về rủi ro pháp lý. Hy vọng chính phủ sẽ có những chính sách hỗ trợ cụ thể hơn để người dân dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin về chính sách này.

Trả lời

8 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

Lê Thị Phương Thảo

8 tháng trước

Lê Thị Phương Thảo Chính sách này khá rõ ràng và minh bạch, giúp người dân yên tâm đầu tư lâu dài. Việc cho thuê đất 50 năm là một bước tiến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cần có những quy định cụ thể hơn về việc gia hạn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau 50 năm để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trả lời

8 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
N
N

Nguyễn Viết Khôi

8 tháng trước

Nguyễn Viết Khôi Tôi thấy chính sách này mập mờ quá. 50 năm là thời gian dài, nhưng không có gì đảm bảo chắc chắn. Cần có điều khoản rõ ràng, minh bạch về quyền lợi của người dân sau 50 năm. Nếu không có sự đảm bảo cụ thể, người dân sẽ rất lo lắng, ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng.

Trả lời

8 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Thị Ngọc Hân

8 tháng trước

Trần Thị Ngọc Hân Thuê đất 50 năm rồi lại thu hồi, khác gì lừa đảo? Người dân bỏ tiền ra xây dựng, cuối cùng lại mất trắng. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, đền bù thỏa đáng nếu xảy ra trường hợp này. Không thể để người dân gánh chịu rủi ro một mình.

Trả lời

8 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.