7 tháng trước
Khánh Chi Cho thuê rừng làm du lịch? Thật sự cần thiết hay chỉ là cái cớ để khai thác tài nguyên? Liệu có đảm bảo được sự bền vững của hệ sinh thái Bạch Mã sau khi dự án hoàn thành? Tôi lo ngại việc này sẽ gây ra hậu quả khôn lường về môi trường lâu dài.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Thu Anh Hàng nghìn ha là con số quá lớn. Phát triển du lịch là tốt, nhưng phải cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo tồn thiên nhiên. Cần minh bạch thông tin, đánh giá tác động môi trường kỹ càng trước khi quyết định. Không nên vì lợi ích trước mắt mà đánh mất giá trị lâu dài của Vườn Quốc gia.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Vũ Khánh Duy Tôi thấy kế hoạch này mạo hiểm. Liệu việc phát triển du lịch có thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương hay chỉ làm giàu cho một số ít người? Cần có cơ chế giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng tham nhũng và bảo đảm quyền lợi của người dân. Việc này cần sự quan tâm của chính quyền và sự giám sát của công chúng.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Nguyễn Tất Thành Thật đáng tiếc! Cho thuê hàng nghìn ha rừng ở Bạch Mã để phát triển du lịch nghe như một thảm họa sinh thái. Liệu có đảm bảo được sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo tồn thiên nhiên hay không? Tôi lo ngại việc này sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường về môi trường lâu dài.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Trần Minh Anh Hàng nghìn ha rừng Bạch Mã bị cho thuê? Đây là một quyết định thiếu tính bền vững. Phát triển du lịch cần phải hài hòa với bảo vệ môi trường, chứ không phải đánh đổi môi trường lấy lợi nhuận ngắn hạn. Tôi e rằng, vẻ đẹp tự nhiên của Bạch Mã sẽ bị tàn phá nghiêm trọng.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Thúy Hằng Ý tưởng hay đấy! Tuy nhiên, cần có quy hoạch bài bản, tránh tình trạng khai thác quá mức dẫn đến suy thoái môi trường. Phải ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học, đảm bảo du lịch phát triển hài hòa với thiên nhiên. Rất mong chờ một Bạch Mã xanh tươi, thu hút du khách nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ vốn có.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Phạm Đức Huy Tuyệt vời! Việc cho thuê đất để phát triển du lịch ở Vườn Quốc gia Bạch Mã cần được thực hiện cẩn trọng, nhưng nếu làm tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho địa phương, tạo thêm việc làm và thu hút khách du lịch, góp phần bảo tồn thiên nhiên một cách bền vững. Hy vọng kế hoạch này được triển khai hiệu quả và minh bạch.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Trần Thị Mỹ Anh Tôi cực kỳ thất vọng về quyết định cho thuê diện tích rừng lớn tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái vốn đã mong manh. Liệu có đánh giá đầy đủ tác động môi trường trước khi đưa ra quyết định này không? Tôi lo ngại rằng, lợi ích kinh tế sẽ được đặt lên trên sự bảo tồn thiên nhiên quý giá của Bạch Mã.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Trần Minh Anh Hàng nghìn ha rừng Bạch Mã bị cho thuê? Đây là một quyết định thiếu tính bền vững. Phát triển du lịch cần phải hài hòa với bảo vệ môi trường, chứ không phải đánh đổi môi trường lấy lợi nhuận ngắn hạn. Tôi e rằng, vẻ đẹp tự nhiên của Bạch Mã sẽ bị tàn phá nghiêm trọng.
Thích
-1
7 tháng trước
Bảo Hân
7 tháng trước
Bảo Hân Đây là một bước đi táo bạo, cần có sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc phát triển du lịch không ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái của Vườn Quốc gia Bạch Mã. Phát triển bền vững là chìa khóa, cần cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. Mong rằng dự án sẽ thành công và mang lại diện mạo mới cho Bạch Mã.
Thích
-1
7 tháng trước