Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
P
P

Phạm Thuý Hằng

7 tháng trước

Phạm Thuý Hằng Thông tin hữu ích từ Bộ Y tế! Mình thấy nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng "thần thánh" quá, giờ biết cách phân biệt hơn rồi. Cần tỉnh táo khi lựa chọn sản phẩm, đừng vì lời quảng cáo hấp dẫn mà bỏ tiền phí phạm. Đọc kỹ thành phần và tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm trước khi mua nhé.

Trả lời

7 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
B
B

Bùi Đức Hiếu

7 tháng trước

Bùi Đức Hiếu Đúng rồi, nên cẩn trọng với những lời quảng cáo quá mức. Bộ Y tế nhắc nhở rất kịp thời. Nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị thổi phồng công dụng, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Tốt nhất là tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Trả lời

7 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Tiến Đạt

7 tháng trước

Tiến Đạt Hay quá! Bộ Y tế đưa ra lời khuyên rất thiết thực. Mình cũng từng bị "dụ dỗ" bởi những quảng cáo thực phẩm chức năng "trị bách bệnh". Giờ mình sẽ tỉnh táo hơn khi lựa chọn sản phẩm, ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm chứng chất lượng và có sự tư vấn của chuyên gia y tế. Sức khỏe là vàng, đừng để tiền mất tật mang vì những lời quảng cáo không có cơ sở.

Trả lời

7 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

Lê Diệu Hiền

7 tháng trước

Lê Diệu Hiền Bộ Y tế nói thế thì tốt rồi, nhưng nhiều người vẫn tin quảng cáo, tiền mất tật mang. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe toàn lời ngon tiếng ngọt, chẳng biết chất lượng ra sao, rất dễ bị lừa. Cần có biện pháp mạnh hơn để bảo vệ người tiêu dùng.

Trả lời

7 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Đ
Đ

Đỗ Nhật Huy

7 tháng trước

Đỗ Nhật Huy Quảng cáo "thổi phồng" quá mức, làm người ta tưởng như thần dược. Bộ Y tế khuyến cáo cũng đúng thôi, nhưng người ta vẫn cứ ham rẻ, ham hiệu quả nhanh. Phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn sản phẩm này.

Trả lời

7 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
C
C

Cảnh Phong

7 tháng trước

Cảnh Phong Khuyến cáo thì dễ nói, thực tế người ta vẫn cứ mua. Giá cả, lời quảng cáo hấp dẫn quá, ai mà không ham? Cần có biện pháp cụ thể hơn, xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo sai sự thật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách hiệu quả hơn. Không thể cứ khuyến cáo mãi mà không có hành động thiết thực.

Trả lời

7 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
P
P

Phạm Quốc Khánh

7 tháng trước

Phạm Quốc Khánh Bộ Y tế nói thế thì ai tin nữa? Bao nhiêu năm nay quảng cáo vẫn đầy rẫy, sản phẩm tốt thì ít mà toàn "thần dược" không. Chính phủ cần mạnh tay hơn, kiểm soát chặt chẽ quảng cáo và chất lượng sản phẩm chứ không chỉ khuyến cáo suông. Người dân cần có sự bảo vệ thực sự chứ không phải chỉ lời nói.

Trả lời

7 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Thị Diễm My

7 tháng trước

Trần Thị Diễm My Thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo nhiều quá, nghe hoa mắt chóng mặt. Bộ Y tế nhắc nhở hoài mà vẫn có người mua. Chắc phải có hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn với các đơn vị quảng cáo sai sự thật mới được. Tiền mất mà sức khỏe còn có nguy cơ ảnh hưởng nữa.

Trả lời

7 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Đ
Đ

Đỗ Nhật Huy

7 tháng trước

Đỗ Nhật Huy Quảng cáo "thổi phồng" quá mức, làm người ta tưởng như thần dược. Bộ Y tế khuyến cáo cũng đúng thôi, nhưng người ta vẫn cứ ham rẻ, ham hiệu quả nhanh. Phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn sản phẩm này.

Trả lời

7 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

Lê Diệu Hiền

7 tháng trước

Lê Diệu Hiền Bộ Y tế nói thế thì tốt rồi, nhưng nhiều người vẫn tin quảng cáo, tiền mất tật mang. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe toàn lời ngon tiếng ngọt, chẳng biết chất lượng ra sao, rất dễ bị lừa. Cần có biện pháp mạnh hơn để bảo vệ người tiêu dùng.

Trả lời

7 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.