7 tháng trước
Bảo Trân Tôi thấy việc này không có gì đáng xấu hổ cả. Ai cũng có quá khứ riêng, quan trọng là hiện tại anh ấy đang cống hiến cho đội tuyển. Đừng vì quá khứ mà đánh giá thấp người khác. Hãy tập trung vào những đóng góp của anh ấy cho bóng đá Việt Nam.
Thích
0
7 tháng trước
7 tháng trước
Viet xuan Nguyen Thủ môn thì quan trọng nhất là không để thủng lưới, hoặc hạn chế tối đa, có những pha cứu thua xuất thần....ở điểm này thì Đình Triệu làm tốt,bây giờ trở lại Toản cũng làm tốt,còn mã đẹp,đẳng cấp,danh tiếng... mà để thủng lưới lãng xẹt thì không đạt yêu cầu. HLV Kim Sang Sik có cái nhìn và chọn người rất chính xác,điều này đã được chứng minh qua thời gian vừa rồi. Còn có không ít những HLV bàn phím chê bai Triệu.... bởi họ không chịu trách nhiệm về kết quả của trận đấu đơn giản vậy thôi.
Thích
0
7 tháng trước
7 tháng trước
Viet xuan Nguyen Thủ môn thì quan trọng nhất là không để thủng lưới, hoặc hạn chế tối đa, có những pha cứu thua xuất thần....ở điểm này thì Đình Triệu làm tốt,bây giờ trở lại Toản cũng làm tốt,còn mã đẹp,đẳng cấp,danh tiếng... mà để thủng lưới lãng xẹt thì không đạt yêu cầu. HLV Kim Sang Sik có cái nhìn và chọn người rất chính xác,điều này đã được chứng minh qua thời gian vừa rồi. Còn có không ít những HLV bàn phím chê bai Triệu.... bởi họ không chịu trách nhiệm về kết quả của trận đấu đơn giản vậy thôi.
Thích
0
7 tháng trước
7 tháng trước
Phạm Gia Khánh Câu chuyện của thủ môn Toản thật sự truyền cảm hứng. Từ công việc vất vả như làm nhôm kính, anh ấy đã nỗ lực không ngừng để đạt được thành công như ngày hôm nay. Sự kiên trì và đam mê của anh ấy đáng được ngưỡng mộ.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Thúy Nga Thật tuyệt vời khi biết được hành trình của thủ môn Toản. Việc từng làm nhôm kính cho thấy sự mạnh mẽ và nghị lực phi thường của anh ấy. Thành công của anh ấy là minh chứng rõ ràng cho việc theo đuổi đam mê, bất kể khó khăn phía trước.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Viet xuan Nguyen Thủ môn thì quan trọng nhất là không để thủng lưới, hoặc hạn chế tối đa, có những pha cứu thua xuất thần....ở điểm này thì Đình Triệu làm tốt,bây giờ trở lại Toản cũng làm tốt,còn mã đẹp,đẳng cấp,danh tiếng... mà để thủng lưới lãng xẹt thì không đạt yêu cầu. HLV Kim Sang Sik có cái nhìn và chọn người rất chính xác,điều này đã được chứng minh qua thời gian vừa rồi. Còn có không ít những HLV bàn phím chê bai Triệu.... bởi họ không chịu trách nhiệm về kết quả của trận đấu đơn giản vậy thôi.
Thích
0
7 tháng trước
7 tháng trước
Bảo Trân Tôi thấy việc này không có gì đáng xấu hổ cả. Ai cũng có quá khứ riêng, quan trọng là hiện tại anh ấy đang cống hiến cho đội tuyển. Đừng vì quá khứ mà đánh giá thấp người khác. Hãy tập trung vào những đóng góp của anh ấy cho bóng đá Việt Nam.
Thích
0
7 tháng trước
7 tháng trước
Lê Ngọc Hân Thật ra, câu chuyện anh Toản làm thêm nghề nhôm kính cho thấy sự cần cù, kiên trì. Điều đó đáng được trân trọng hơn là chỉ nhìn vào quá khứ. Tôi thấy đó là một tấm gương tốt cho giới trẻ.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Trần Văn Quốc Việc anh Toản từng làm nhôm kính chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng bắt bóng. Thành công dựa vào nỗ lực, không phải xuất thân. Nhiều người thành công xuất phát điểm khiêm tốn hơn nhiều đấy.
Thích
-1
7 tháng trước
Viet xuan Nguyen
7 tháng trước
Viet xuan Nguyen Thủ môn thì quan trọng nhất là không để thủng lưới, hoặc hạn chế tối đa, có những pha cứu thua xuất thần....ở điểm này thì Đình Triệu làm tốt,bây giờ trở lại Toản cũng làm tốt,còn mã đẹp,đẳng cấp,danh tiếng... mà để thủng lưới lãng xẹt thì không đạt yêu cầu. HLV Kim Sang Sik có cái nhìn và chọn người rất chính xác,điều này đã được chứng minh qua thời gian vừa rồi. Còn có không ít những HLV bàn phím chê bai Triệu.... bởi họ không chịu trách nhiệm về kết quả của trận đấu đơn giản vậy thôi.
Thích
0
7 tháng trước