7 tháng trước
Thu Huyền Điều kiện chắc chắn khắt khe hơn nhiều rồi. Năm 2025 là mốc quan trọng về môi trường, doanh nghiệp nào không đáp ứng tiêu chuẩn mới thì chuẩn bị "ngồi chơi xơi nước" thôi. Cái này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và uy tín của công ty, nên đầu tư mạnh vào công nghệ xử lý là điều cần thiết.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Đỗ Minh Trí Nghe nói phải đầu tư công nghệ hiện đại, có chứng chỉ quốc tế, và quan trọng nhất là phải minh bạch trong quá trình xử lý. Khó khăn là thế nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có tiềm lực phát triển bền vững. Chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp nhỏ bị loại bỏ.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Đặng Tiến Đạt Thực tế là nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ khó đáp ứng được. Chi phí đầu tư cho công nghệ xử lý chất thải nguy hại rất cao, trong khi đó lợi nhuận lại không đảm bảo. Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham gia vào lĩnh vực này một cách công bằng hơn, tránh tình trạng độc quyền.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Đỗ Minh Trí Nghe nói phải đầu tư công nghệ hiện đại, có chứng chỉ quốc tế, và quan trọng nhất là phải minh bạch trong quá trình xử lý. Khó khăn là thế nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có tiềm lực phát triển bền vững. Chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp nhỏ bị loại bỏ.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Thu Huyền Điều kiện chắc chắn khắt khe hơn nhiều rồi. Năm 2025 là mốc quan trọng về môi trường, doanh nghiệp nào không đáp ứng tiêu chuẩn mới thì chuẩn bị "ngồi chơi xơi nước" thôi. Cái này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và uy tín của công ty, nên đầu tư mạnh vào công nghệ xử lý là điều cần thiết.
Thích
-1
7 tháng trước
Đặng Tiến Đạt
7 tháng trước
Đặng Tiến Đạt Thực tế là nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ khó đáp ứng được. Chi phí đầu tư cho công nghệ xử lý chất thải nguy hại rất cao, trong khi đó lợi nhuận lại không đảm bảo. Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham gia vào lĩnh vực này một cách công bằng hơn, tránh tình trạng độc quyền.
Thích
-1
7 tháng trước