6 tháng trước
Tran Nguyen Việc đầu tiên và quan trọng nhất là đảm bảo bé được cấp cứu kịp thời tại cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Nhi và/hoặc Tiết niệu - Sinh dục.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Ngoc Liên Việc đầu tiên và quan trọng nhất là hãy đưa bé tới bệnh viện để các bác sĩ sẽ đánh giá mức độ tổn thương, kiểm soát chảy máu, giảm đau và ổn định các chỉ số sinh tồn của bé.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Giang Đình Với tổn thương hở và diện rộng như vậy, nguy cơ nhiễm trùng là rất lớn.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Nhu Quynh Các bác sĩ cần tiến hành các biện pháp vô trùng tuyệt đối, sử dụng kháng sinh phổ rộng để phòng ngừa và điều trị nhiễm trùng.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Nhu Nguyen Hoại tử cũng là một nguy cơ nghiêm trọng do thiếu máu nuôi dưỡng ở vùng bị tổn thương.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
Vinh Nguyen Sau phẫu thuật, việc theo dõi chặt chẽ tình trạng lưu thông máu đến vùng da được tái tạo là vô cùng quan trọng.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Quoc Nguyen Các bác sĩ và gia đình có thể cân nhắc các kỹ thuật như khâu phục hồi da tại chỗ nếu còn đủ, ghép da từ vùng khác của cơ thể (thường là da đùi hoặc bụng), hoặc thậm chí sử dụng các vạt da có cuống mạch máu nuôi dưỡng để đảm bảo sự sống của mô ghép.
Thích
0
6 tháng trước
Lê Lan
6 tháng trước
Lê Lan Việc sử dụng thuốc giảm đau phù hợp theo chỉ định của bác sĩ là rất quan trọng để giúp bé cảm thấy thoải mái và hợp tác trong quá trình điều trị.
Thích
0
6 tháng trước