6 tháng trước
Tuan Kiet Cũng phải hiểu cho chị Phương, có di chúc thì chị đòi quyền lợi là chính đáng thôi.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Nguyễn Phạm Hy vọng công lý đi cùng lòng nhân, để kết thúc vụ việc này bằng một cách không đau lòng thêm nữa.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Nguyễn Xuân Bách Có lúc người ta tranh nhau vì tình cảm, giờ thì vì tờ giấy đỏ.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
TRẦN HỒNG NHUNG Mong sao phiên xét xử tới đây sẽ giúp giải quyết êm thấm, chứ dai dẳng thế này người mất cũng không yên.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Thanh An Mong chị Phương và bà Ánh sau cùng có thể ngồi lại vì con, vì cháu, chứ không vì tranh chấp
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Phương Vy Ai từng mất người thân sẽ hiểu: điều cần giữ là ký ức, chứ không phải mảnh đất.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
HOÀNG NGỌC ANH Giá trị tài sản không lớn, nhưng giá trị đạo lý thì đang bị thử thách.
Thích
0
6 tháng trước
Nguyễn Phạm
6 tháng trước
Nguyễn Phạm Hy vọng công lý đi cùng lòng nhân, để kết thúc vụ việc này bằng một cách không đau lòng thêm nữa.
Thích
0
6 tháng trước