6 tháng trước
Quỳnh Chi Nói gì thì nói, cũng do quản lý lỏng lẻo, tự công bố là ra hàng à?
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Trung Nguyen Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng này sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh, khuyến khích các hành vi lừa đảo và gây ra những hậu quả xã hội nghiêm trọng về lâu dài.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
Lý Nhật Hưng Không ai quản lý, không ai kiểm tra, hàng giả tung hoành là phải.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Vinh Vo Báo chí và các phương tiện truyền thông cần tích cực hơn trong việc phanh phui, lên án các trường hợp tiếp tay cho sản phẩm giả, góp phần tạo áp lực xã hội và cảnh báo người tiêu dùng.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Mung Luu Người nổi tiếng và người có sức ảnh hưởng phải minh bạch về mối quan hệ của họ với các nhãn hàng, đặc biệt là khi quảng bá sản phẩm.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Kiến Việt Các sàn thương mại điện tử cần có cơ chế kiểm duyệt và xử lý nghiêm khắc hơn đối với các sản phẩm và quảng cáo giả mạo. Họ không thể chỉ đứng ngoài cuộc mà phải chủ động ngăn chặn.
Thích
0
6 tháng trước
6 tháng trước
Huynh Manh Người tiêu dùng cần được trang bị khả năng phân biệt sản phẩm thật – giả, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua hàng.
Thích
0
6 tháng trước
Trung Nguyen
6 tháng trước
Trung Nguyen Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng này sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh, khuyến khích các hành vi lừa đảo và gây ra những hậu quả xã hội nghiêm trọng về lâu dài.
Thích
0
6 tháng trước