5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
Tâm Phạm Vấn đề không phải là nằm ở sử phạt cao hay thấp ,mà là có phát hiện ra để sử phạt hay không? ...và một vấn đề nữa là khi phát hiện ra có phạt hay không hay là ...gây sức ép đe doạ các cơ sở vi phạm nhằm vòi vĩnh ăn chia hối lộ ,để rồi chia chác cho nhau của những thành viên trong đoàn kiểm tra ,và sau đó bỏ qua hay bao che cho những vi phạm đó ( đó mới là điều đáng sợ nhất)
Thích
0
5 tháng trước
5 tháng trước
Hung Nguyen Tôi thấy thật đáng sợ suy thoái đạo đức đến lúc báo động. Đến lúc cần truy xét mở rộng các Cty mua bán chế tạo tàng trữ thuốc giả. Thực phẩm chức năng, thức ăn nước uống sữa giả.
Thích
0
5 tháng trước
5 tháng trước
Thanh Tran Làm giả thực phẩm và thuốc chữa bệnh nên phạt mức án cao nhất mới có tính răn đe
Thích
0
5 tháng trước
5 tháng trước
Hưng Nguyễn Đình Đi thanh kiểm tra nhưng báo trước hay chưa đi báo chí đã đăng thì phát hiện đc gì
Thích
0
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
Hoàng Nại Thành Nói chung người Việt Nam đang và dùng hàng giả chắc cũng quen rồi nhỉ đâu có cái nào là thiệt mà không dùng hàng giả chứ.. Chỉ có người Dân là vô tội thôi..
Thích
0
5 tháng trước
Cuong Pham phu
5 tháng trước
Cuong Pham phu Ôi Hưng Yên ! Vụ này ông Tổng đau đầu...
Thích
0
5 tháng trước