5 tháng trước
5 tháng trước
Nguyễn Ngọc Tân Tôi thấy 3 mục đích của kỳ thi này rất rành mạch: đậu tốt nghiệp, dùng điểm xét đại học, và đánh giá chất lượng dạy học. Rất hợp lý!
Thích
1
5 tháng trước
5 tháng trước
Đào Bá Long Con cái đi thi đỡ phải di chuyển xa, đỡ tốn tiền ăn ở là một gánh nặng được giảm bớt cho phụ huynh.
Thích
0
5 tháng trước
5 tháng trước
Ko Mrii Sao ông Hoàng Ngọc Vinh nói: Một nghi ngờ khác, không kém phần quan trọng, là đề thi có thể chưa được chuẩn hóa bằng thử nghiệm thực tế (pilot testing). Trong các hệ thống kiểm định quốc tế, đề thi đều phải qua nhiều vòng thử nghiệm để đánh giá độ khó, độ phân biệt, tính hợp lệ và độ tin cậy. Những thông số như thời gian trung bình mỗi câu, chỉ số phân biệt giữa học sinh giỏi và trung bình, hay mức độ bám sát chuẩn CEFR đều là bắt buộc trước khi đề được sử dụng chính thức. Tuy nhiên, đề thi tiếng Anh THPT 2025 chưa công bố bất kỳ dữ liệu thử nghiệm nào, cũng không có báo cáo phân tích kỹ thuật nào được chia sẻ.
Thích
0
5 tháng trước
5 tháng trước
minh minh Đề như thế này mới đảm bảo chất lượng tuyển sinh vào ĐH. Như mọi năm thì mới có thêm nhiều kỳ thi khác làm tốn kém lại không minh bạch như kỳ thi của Bộ.
Thích
0
5 tháng trước
5 tháng trước
tuyên lê Nên tổ chức thi tốt nghiệp gọn, nhẹ. Thi vào đại học vẫn thi chung (nếu để các trường tự thi tuyển có thể có tiêu cực), đồng thời các môn thi độ khó phải đều tay. Như năm nay đề tiếngAnh khó thì ai thi môn Hóa lại có lợi thế, vì rất nhiều trường lấy 3 môn Toán, Lý, Hóa (hoặc Anh) , những năm tới ai dám thi môn Anh? Và chất lượng ngoại ngữ sẽ đi xuống...
Thích
0
5 tháng trước
5 tháng trước
Ngân Kim Hãy chờ kết quả chấm thi và xác định tỷ lệ điểm số các mức yếu, trung bình, khá, giỏi. Qua đó, so sánh, đối chiếu kết quả học tập và so sánh với các môn thi khác sẽ rõ. Nếu kết quả phản ánh đúng những gì thí sinh và dư luận bức xúc thì Bộ Giáo dục phải chịu trách nhiệm và có phương án chấn chỉnh rõ ràng chứ.
Thích
0
5 tháng trước
Ko Mrii
5 tháng trước
Ko Mrii Sao ông Hoàng Ngọc Vinh nói: Một nghi ngờ khác, không kém phần quan trọng, là đề thi có thể chưa được chuẩn hóa bằng thử nghiệm thực tế (pilot testing). Trong các hệ thống kiểm định quốc tế, đề thi đều phải qua nhiều vòng thử nghiệm để đánh giá độ khó, độ phân biệt, tính hợp lệ và độ tin cậy. Những thông số như thời gian trung bình mỗi câu, chỉ số phân biệt giữa học sinh giỏi và trung bình, hay mức độ bám sát chuẩn CEFR đều là bắt buộc trước khi đề được sử dụng chính thức. Tuy nhiên, đề thi tiếng Anh THPT 2025 chưa công bố bất kỳ dữ liệu thử nghiệm nào, cũng không có báo cáo phân tích kỹ thuật nào được chia sẻ.
Thích
0
5 tháng trước