4 tháng trước
Trần Phương Thúy Sự chênh lệch giữa “khi có đoàn kiểm tra” và “khi không có đoàn” khiến người dân mất niềm tin vào hệ thống giám sát hiện tại.
Thích
2
4 tháng trước
4 tháng trước
Lương Quỳnh Hoa Nếu thực sự chỉ kiểm tra “cho có” khi không có đoàn thanh tra thì đúng là đáng lo. Kiểm dịch là khâu sống còn với an toàn thực phẩm.
Thích
1
4 tháng trước
4 tháng trước
Hằng Bích Lê Không thể để doanh nghiệp “tự kiểm tra” rồi gọi đó là kiểm dịch. Phải có sự giám sát độc lập từ cơ quan chức năng.
Thích
1
4 tháng trước
4 tháng trước
Trần Trương Bích Tuyền Chuyện này không đơn giản là sai sót cá nhân. Nó phản ánh một vấn đề hệ thống trong công tác quản lý và thực thi quy trình.
Thích
0
4 tháng trước
4 tháng trước
Hương Giang Rõ ràng cần kiểm tra đột xuất thường xuyên hơn, không thể chỉ dựa vào các đợt kiểm tra có báo trước mới thấy “quy trình chuẩn”.
Thích
0
4 tháng trước
4 tháng trước
Thảo Nguyễn Với một doanh nghiệp lớn như C.P, việc đảm bảo đúng quy trình không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là danh dự và uy tín thương hiệu.
Thích
0
4 tháng trước
4 tháng trước
Hoàng Thị Thu Hằng Mong cơ quan chức năng không dừng lại ở việc trả lời điện thoại hay hứa "sẽ làm rõ" – mà cần có hành động cụ thể, công khai.
Thích
0
4 tháng trước
4 tháng trước
Hiền Nguyễn Bài viết nêu ra một điều rất đáng suy nghĩ: quy trình thì rất chặt trên giấy, nhưng thực tế lại dễ bị “bỏ ngỏ”.
Thích
0
4 tháng trước
4 tháng trước
Hương Giang Rõ ràng cần kiểm tra đột xuất thường xuyên hơn, không thể chỉ dựa vào các đợt kiểm tra có báo trước mới thấy “quy trình chuẩn”.
Thích
0
4 tháng trước
Hai Dang
4 tháng trước
Hai Dang Vấn đề này cần phải làm rõ hơn nữa mới lấy lại được lòng tin của nhân dân
Thích
0
4 tháng trước