3 tháng trước
3 tháng trước
hoán nguyễn văn Mong một bộ sách GK. Đọc mãi cuối cùng thì vẫn chưa thấy...
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Hanh Đào Công Tôi nghĩ rằng kiến thức của sách giáo khoa là những kiến thức tối thiểu nhất của mỗi cấp học mà thầy,cô phải truyền đạt một cách thấu đáo cho học sinh và những người làm công tác giáo dục phải thực hiện chứ không phải là điều như tiến sĩ Năm nói
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Lien Pham Một bộ sách dùng chung , đề thi chung là điều tốt nhất . Không nên lắm thầy nhiều ma, nhiều người viết sách mỗi người 1 kiểu, học sinh không biết tin vào đâu?
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Phạm Nhật Lệ Quan điểm của giáo sư rất đáng suy ngẫm, đặc biệt về tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhu cầu địa phương trong giáo dục. Cần lắng nghe thêm.
Thích
-1
3 tháng trước
3 tháng trước
Mai Anh Thư Tôi nghĩ giáo sư sẽ đề cao vai trò của công nghệ trong việc tạo ra một bộ sách giáo khoa "sống", đa phương tiện, tương tác cao, phù hợp với thế hệ học sinh hiện đại. Cần đầu tư vào hạ tầng.
Thích
-1
3 tháng trước
3 tháng trước
Nguyễn Minh Khang Giáo sư trẻ có lẽ sẽ nhấn mạnh tính linh hoạt, cập nhật kiến thức liên tục trong sách giáo khoa thống nhất, tránh cứng nhắc, lạc hậu so với thế giới. Cần có cơ chế phản hồi nhanh chóng từ giáo viên, học sinh.
Thích
-1
3 tháng trước
3 tháng trước
Trần Thị Kim Liên Quan điểm của giáo sư rất sắc sảo, phân tích đa chiều về lợi ích và thách thức của bộ sách giáo khoa thống nhất. Cần lắng nghe để có cải cách tốt.
Thích
-1
3 tháng trước
Lien Pham
3 tháng trước
Lien Pham Một bộ sách dùng chung , đề thi chung là điều tốt nhất . Không nên lắm thầy nhiều ma, nhiều người viết sách mỗi người 1 kiểu, học sinh không biết tin vào đâu?
Thích
0
3 tháng trước