2 tháng trước
Dương Anh Tuấn Một số ý kiến cho rằng việc phân bổ lỗ vào giá điện là cần thiết để EVN có đủ nguồn lực hoạt động và đầu tư, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Thích
0
2 tháng trước
2 tháng trước
Nguyễn Văn Tú Ý kiến của chuyên gia Hà Đăng Sơn nêu bật một vấn đề quan trọng: không nên phân bổ toàn bộ khoản lỗ 44.792 tỷ đồng. Thay vào đó, cần có một sự kiểm tra và xem xét chi tiết các khoản chi phí để chỉ phân bổ những chi phí "hợp lý" và "chính đáng" vào giá điện.
Thích
0
2 tháng trước
2 tháng trước
Vũ Trọng Nhân Trước khi quyết định, cần yêu cầu EVN công khai và báo cáo chi tiết các khoản lỗ, bao gồm cả nguyên nhân và các chi phí cụ thể.
Thích
0
2 tháng trước
2 tháng trước
Yến Trang Sự thiếu minh bạch có thể khiến người dân và doanh nghiệp không tin tưởng vào quyết định tăng giá.
Thích
0
2 tháng trước
2 tháng trước
Nguyễn Thị Ngọc Anh Thay vì tăng giá đột ngột để bù lỗ, có thể thực hiện một lộ trình tăng giá nhỏ, từng bước.
Thích
0
2 tháng trước
2 tháng trước
Huyền Chân Trong dự Nghị định không quy định rõ ràng, rành mạch trách nhiệm quyết định cuối cùng sau khi EVN đề xuất phân bổ.
Thích
0
2 tháng trước
2 tháng trước
Nguyễn Văn Nam Chi phí phát sinh do yếu tố khách quan, ngoài tầm kiểm soát của EVN chỉ xảy ra trong 1,2 và 3 năm…. nhưng sau khi kết thúc các yếu tố phát sinh đó thì điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thế nào thì chưa có quy định rõ.
Thích
0
2 tháng trước
2 tháng trước
Thuỳ Vân Chi phí chưa được tính toán đầy đủ vào giá điện phải được tính vào giá điện là hợp lý nhằm bảo đảm thực hiện đúng bảo chất và nguyên tắc: Giá điện phải được tính đúng, đủ chi phí sản xuất, giá thành hợp lý, hợp lệ và có lợi nhuận để tái sản xuất, đầu tư phát triển nguồn và lưới điện.
Thích
0
2 tháng trước
2 tháng trước
Đỗ Thị Kim Ngân Tăng giá điện sẽ tác động trực tiếp đến chỉ số lạm phát, làm tăng giá cả các mặt hàng tiêu dùng khác. Điều này có thể gây khó khăn cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp.
Thích
0
2 tháng trước
Vũ Thuỳ Linh
2 tháng trước
Vũ Thuỳ Linh Cần nhắc lại, theo các số liệu nêu trong báo cáo tài chính của EVN, ngay từ năm 2021, hoạt động kinh doanh của tập đoàn đã lỗ trong mảng dịch vụ khách hàng điện năng do giá điện không được điều chỉnh kịp thời, và tình trạng lỗ tiếp tục kéo qua các năm tiếp theo.
Thích
0
2 tháng trước