1 tháng trước
An Khánh Đọc câu chuyện của em mà thật sự xúc động. Một học sinh giỏi, nỗ lực đến vậy mà chỉ vì lý do sức khỏe lại bị mất cơ hội học đại học thì thật đáng tiếc. Mong Bộ GDĐT xem xét cho em một con đường khác để tiếp tục ước mơ.
Thích
2
1 tháng trước
1 tháng trước
Châu Trí Cảm phục tinh thần vượt khó của Lang Đức Bằng. Từ bản làng xa xôi mà đạt thành tích xuất sắc như vậy không hề dễ dàng. Em xứng đáng có một cơ hội.
Thích
2
1 tháng trước
1 tháng trước
Yến Trang Một người học giỏi, chăm ngoan như vậy mà phải bỏ học giữa chừng thì thật uổng phí.
Thích
2
1 tháng trước
1 tháng trước
Đặng Thị Thuý An 29 điểm – một con số quá ấn tượng, chứng minh em xứng đáng được bước vào giảng đường. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ linh động, tạo điều kiện cho em được theo học, dù ở nguyện vọng 2 cũng được.
Thích
1
1 tháng trước
1 tháng trước
Trần Nhật Quang Chỉ vì căn bệnh viêm gan B mà giấc mơ khoác áo lính tan vỡ, nghe thật đau lòng. Nhưng cuộc đời vẫn còn nhiều cánh cửa khác, mong em mạnh mẽ bước tiếp.
Thích
1
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
Huynh Phuc Chuyện chỉ có ở Việt Nam, hy vọng sẽ có cánh cửa mở lối cho em.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Thùy Dương Nếu Trường ĐH không mở cửa đón nhận em thì thương em quá. Mong các cấp xem xét để em được chọn con đường mới phù hợp hơn .
Thích
0
1 tháng trước
Hoat Pham
1 tháng trước
Hoat Pham Sao Nhà nước không cho khám sức khỏe như ngày trước. Khám sức khỏe trước rồi nộp hồ sơ?
Thích
0
1 tháng trước