1 tháng trước
Bảo Chi Siết tín dụng là cần thiết, nhưng phải chừa đường cho người mua thật sự muốn có nhà ở.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Lê Mai Anh Đừng để việc chống đầu cơ lại trở thành rào cản cho người thu nhập trung bình.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Thúy Nga Nghe mà thấy buồn, đồng lương công chức bao nhiêu năm vẫn không mua nổi căn hộ.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Anh Duy Giấc mơ an cư giờ không chỉ là mơ, mà còn là thử thách cả đời.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Nguyễn Thị Thanh Tâm Nhiều người vay ngân hàng chỉ để có chỗ ở ổn định, chứ đâu phải ai cũng đầu cơ.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Nguyễn Đức Bảo Bài viết chạm đúng nỗi lo của nhiều người. Siết tín dụng cần thiết để ổn định thị trường, nhưng cần có giải pháp để người có nhu cầu thực vẫn tiếp cận được nhà ở.
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Ngọc Anh Siết tín dụng cần "trúng" đầu cơ, nới lỏng cho người mua ở thực. Cần chính sách linh hoạt, tránh "vơ đũa cả nắm" làm đóng băng thị trường.
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Phạm Thị Thu Huyền An cư lạc nghiệp là nền tảng ổn định xã hội. Siết chặt quá mức có thể gây bất ổn, cần cân nhắc kỹ lưỡng tác động dài hạn đến người dân.
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Phạm Gia Huy Mong chính sách sẽ linh hoạt hơn, tránh tình trạng "vơ đũa cả nắm", gây khó khăn cho những người trẻ đang cố gắng mua nhà lần đầu.
Thích
-1
1 tháng trước
Lê Nhật Phong
1 tháng trước
Lê Nhật Phong Đồng ý với quan điểm cần giải pháp đồng bộ. Ngoài tín dụng, cần thúc đẩy nguồn cung nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội thì giấc mơ an cư mới thực sự khả thi cho nhiều người.
Thích
-1
1 tháng trước