Ý kiến ( 20)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
P
P

Phạm Đức Thắng

1 tháng trước

Phạm Đức Thắng Đọc bài này thấy rõ một điều: chúng ta không thể tiếp tục phát triển đô thị theo kiểu “san bằng tất cả”. Phải học cách thiết kế thành phố để sống chung hài hòa với nước chứ không phải chống lại nó.

Trả lời

1 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
1
1

12 Lớp

1 tháng trước

12 Lớp Mỗi trận lũ, mỗi cơn bão đều là phép thử, không chỉ thử độ kiên cố của công trình, mà thử luôn khả năng quản trị của chúng ta.

Trả lời

1 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Minh Anh

1 tháng trước

Trần Minh Anh Thiên tai là lời cảnh tỉnh cho chúng ta: con người không thể đứng ngoài quy luật tự nhiên. Chỉ khi sống hòa hợp với đất, nước, rừng, ta mới có thể tồn tại bền vững.

Trả lời

1 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
B
B

Bảo Phúc

1 tháng trước

Bảo Phúc Tôn trọng tự nhiên không phải là chuyện xa vời. Đó là việc rất cụ thể: giữ lại ao hồ, trồng cây, hạn chế bê tông, không lấn chiếm lòng sông. Chỉ vậy thôi đã cứu được biết bao thiệt hại.

Trả lời

1 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
B
B

Bùi Văn Bảo

1 tháng trước

Bùi Văn Bảo Bài viết gợi mở hướng đi rất đúng – phát triển theo mô hình “thành phố bọt biển”, nơi công trình có thể hấp thụ nước, lưu trữ nước, và trả nước lại cho đất.

Trả lời

1 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
1
1

12 Lớp

1 tháng trước

12 Lớp Mỗi trận lũ, mỗi cơn bão đều là phép thử, không chỉ thử độ kiên cố của công trình, mà thử luôn khả năng quản trị của chúng ta.

Trả lời

1 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Minh Anh

1 tháng trước

Trần Minh Anh Thiên tai là lời cảnh tỉnh cho chúng ta: con người không thể đứng ngoài quy luật tự nhiên. Chỉ khi sống hòa hợp với đất, nước, rừng, ta mới có thể tồn tại bền vững.

Trả lời

1 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
B
B

Bảo Phúc

1 tháng trước

Bảo Phúc Tôn trọng tự nhiên không phải là chuyện xa vời. Đó là việc rất cụ thể: giữ lại ao hồ, trồng cây, hạn chế bê tông, không lấn chiếm lòng sông. Chỉ vậy thôi đã cứu được biết bao thiệt hại.

Trả lời

1 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
B
B

Bùi Văn Bảo

1 tháng trước

Bùi Văn Bảo Bài viết gợi mở hướng đi rất đúng – phát triển theo mô hình “thành phố bọt biển”, nơi công trình có thể hấp thụ nước, lưu trữ nước, và trả nước lại cho đất.

Trả lời

1 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
H
H

Hoàng Minh Quân

1 tháng trước

Hoàng Minh Quân Thiên tai cũng là tấm gương phản chiếu trách nhiệm của mỗi người. Một bao rác ném xuống cống hôm nay có thể là nguyên nhân khiến cả khu phố ngập ngày mai.

Trả lời

1 tháng trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.