1 tháng trước
Cảnh Vinh Người dân cần hiểu rõ SXH lưu hành quanh năm, không chỉ tập trung vào mùa mưa như trước, nên phải duy trì các biện pháp phòng chống liên tục.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Đỗ Mỹ Linh Không chỉ trẻ em, người lớn cũng là đối tượng dễ mắc và có nguy cơ chuyển nặng cao (đặc biệt là tái nhiễm), không được chủ quan với các dấu hiệu sốt.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Mỹ Linh Mắc SXH lần hai với chủng vi-rút khác có thể khiến bệnh diễn tiến nặng hơn nhiều lần (nguy cơ nặng gấp gần 23 lần so với lần đầu), cần cảnh giác tối đa nếu đã từng mắc bệnh.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Lê Ngọc Hân Người bệnh cần đặc biệt theo dõi sát sao, ngay cả khi đã hạ sốt (thường là ngày thứ 3-7 của bệnh), vì đây là lúc nguy cơ sốc, xuất huyết nội tạng, suy đa cơ quan... cao nhất.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Thanh Thảo Người dân nếu có các dấu hiệu chuyển nặng như đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục, bứt rứt, đờ đẫn, chảy máu cam/chân răng, xuất huyết dưới da, tay chân lạnh, mệt lả... và đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Lê Hoàng Việt Phải tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ và chỉ truyền dịch tại bệnh viện khi có chỉ định, tự ý truyền dịch có thể gây quá tải tuần hoàn, nguy hiểm tính mạng.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Phương Nghi Ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa, ít dầu mỡ và nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường để cơ thể hồi phục.
Thích
0
1 tháng trước
Đặng Khánh Huy
1 tháng trước
Đặng Khánh Huy Trong những ngày bệnh diễn tiến (đặc biệt là giai đoạn nguy hiểm), người bệnh điều trị ngoại trú cần phải tái khám và làm xét nghiệm máu (tiểu cầu, hematocrit) theo đúng lịch hẹn của bác sĩ để kịp thời phát hiện và xử lý biến chứng.
Thích
0
1 tháng trước