27 ngày trước
Hoàng Minh Đức Đề xuất này đã chạm đúng vào nỗi lo lớn nhất của những người cha đơn thân: sự ổn định nhà cửa. Một mái nhà an toàn là nền tảng để các con phát triển. Rất nhân văn!
Thích
0
27 ngày trước
27 ngày trước
Thúy Nga Trước đây, các chính sách ưu tiên thường tập trung vào mẹ đơn thân. Việc đưa cha đơn thân nuôi con vào diện ưu tiên là sự ghi nhận công bằng đối với những nỗ lực thầm lặng của chúng tôi.
Thích
0
27 ngày trước
27 ngày trước
Trần Kim Anh Nuôi 2 con ở thành phố lớn, vừa lo chi phí sinh hoạt, học hành, vừa gánh tiền thuê nhà là một áp lực khổng lồ. Ưu tiên nhà ở xã hội sẽ giúp chúng tôi dồn lực lo cho tương lai con cái tốt hơn.
Thích
0
27 ngày trước
27 ngày trước
Lê Văn Khôi Tuy nhiên, cần có các quy định chặt chẽ, minh bạch để tránh tình trạng trục lợi, giả ly hôn chỉ để được ưu tiên mua nhà. Cần ưu tiên thực sự cho những người trực tiếp nuôi dưỡng và có hoàn cảnh khó khăn thực tế.
Thích
0
27 ngày trước
27 ngày trước
Thanh Thảo Chính sách nên kèm điều kiện xác nhận trách nhiệm và thời gian trực tiếp nuôi dưỡng con cái (ví dụ: con dưới 18 tuổi) để đảm bảo hỗ trợ đến đúng người cần và đang gánh vác trách nhiệm chính.
Thích
0
27 ngày trước
27 ngày trước
Lê Ngọc Trâm Để dập tắt lo ngại lách luật, quy trình xét duyệt cần phải công khai, minh bạch và có cơ chế giám sát cộng đồng. Các hồ sơ được ưu tiên cần được niêm yết công khai (trừ thông tin nhạy cảm) để người dân có thể phản hồi, đảm bảo suất ưu tiên đến đúng đối tượng.
Thích
0
27 ngày trước
27 ngày trước
Bảo Trí Giải pháp phòng lách luật nên tập trung vào thời gian và bằng chứng nuôi dưỡng trực tiếp. Thay vì chỉ dựa vào giấy tờ ly hôn hay khai sinh, cần yêu cầu các bằng chứng như quyết định của tòa án về quyền nuôi dưỡng, sổ học bạ, hoặc cam kết trách nhiệm nuôi con cái trong nhiều năm liên tục để tránh trường hợp lợi dụng ngắn hạn.
Thích
0
27 ngày trước
27 ngày trước
Ái Phương Vấn đề này không chỉ là của Bộ Xây dựng hay Bộ Y tế (nếu có ý kiến về nhân khẩu học). Để giải quyết triệt để lo ngại "lách luật" (nhất là ly hôn giả), cần sự phối hợp chặt chẽ với Cục Đăng ký, Quản lý Hộ tịch, Hộ khẩu và cơ quan thuế để xác minh thu nhập, tài sản và tình trạng nuôi dưỡng thực tế.
Thích
0
27 ngày trước
27 ngày trước
Vũ Trọng Nhân Đề xuất ưu tiên là cần thiết để hỗ trợ những trụ cột đơn độc thực sự vượt qua khó khăn về chỗ ở. Tuy nhiên, lo ngại "lách luật" là hoàn toàn có cơ sở. Cơ quan quản lý cần đặt ra tiêu chí rõ ràng để phân biệt giữa "người cần hỗ trợ" và "người trục lợi chính sách" (ví dụ: ly hôn giả, khai nhận con nuôi không đúng thực tế).
Thích
0
27 ngày trước
Thuỳ Nhi
27 ngày trước
Thuỳ Nhi Cần Thống nhất Khái niệm "Không có Vợ": Lo ngại lách luật sẽ giảm nếu phạm vi đối tượng được làm rõ. Nếu đề xuất chỉ ưu tiên nam giới vợ đã qua đời (như bản chỉnh sửa sau này) thì việc lách luật (ly hôn giả) sẽ bị loại trừ, nhưng lại bỏ sót những người cha ly hôn thực sự khó khăn. Cần cân nhắc giải pháp linh hoạt hơn cho cả hai đối tượng, nhưng với tiêu chí kiểm soát chặt chẽ hơn đối với nhóm ly hôn.
Thích
0
27 ngày trước