14 ngày trước
Diễm My Nếu thiếu lòng biết ơn, trẻ lớn lên có thể trở nên thờ ơ, ít có động lực tham gia các hoạt động cộng đồng hay giúp đỡ người kém may mắn hơn.
Thích
0
14 ngày trước
14 ngày trước
Diệu Thúy Trẻ lớn lên trong môi trường tôn trọng lẫn nhau sẽ tự nhiên sử dụng ngôn ngữ, hình thành thói quen cư xử văn minh và nói lời tử tế nhiều hơn.
Thích
0
14 ngày trước
14 ngày trước
Nguyễn Bảo Khánh Việc cha mẹ thường xuyên nói lời tử tế, tôn trọng lẫn nhau và với mọi người xung quanh sẽ tạo ra một ngôn ngữ cảm xúc chuẩn mực trong gia đình.
Thích
0
14 ngày trước
14 ngày trước
Phạm Gia Bảo Trong một xã hội đang chuyển động quá nhanh, nơi trẻ em lớn lên với điện thoại thông minh, mạng xã hội và cảm giác “mọi thứ đều sẵn có”, có một giá trị đang bị mai một: Lòng biết ơn.
Thích
0
14 ngày trước
14 ngày trước
Phạm Đức Thắng Cách tiếp cận vấn đề rất thực tế, không hề giáo điều. "Hạt giống" biết ơn cần được vun trồng mỗi ngày, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Thích
-1
14 ngày trước
14 ngày trước
Lê Quang Vinh Bài viết chạm đến trái tim, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lòng biết ơn trong cuộc sống bận rộn này. Cảm ơn tác giả đã lan tỏa những giá trị đẹp đẽ.
Thích
-1
14 ngày trước
Đỗ Nhật Nam
14 ngày trước
Đỗ Nhật Nam Một góc nhìn sâu sắc về sự kết nối giữa cho đi và nhận lại. Khi biết ơn những gì đang có, chúng ta sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.
Thích
-1
14 ngày trước