24 ngày trước
Thiên Kim Việc dùng mưu kế thay đổi lộ trình, chuyển cá sang ghe khác và bán để chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị hại lâm vào tình trạng không thể chống cự để chiếm đoạt tài sản, hoặc có hành vi chiếm đoạt gây ra hậu quả nghiêm trọng (tài sản trị giá hơn 1,8 tỷ đồng).
Thích
0
24 ngày trước
24 ngày trước
Hoàng Diệu Anh Đỗ Thanh Huy bị xác định là chủ mưu, cầm đầu vì đã nảy sinh ý định chiếm đoạt, chỉ đạo Đào Văn Hiền nói dối điều ghe và sau đó cùng Đỗ Văn Phương thực hiện hành vi cướp.
Thích
0
24 ngày trước
24 ngày trước
Văn Anh Tài sản bị chiếm đoạt có giá trị hơn 1,8 tỷ đồng (54.915 kg cá tra), là tài sản có giá trị đặc biệt lớn, cho thấy vụ án có quy mô lớn và tính chất nghiêm trọng.
Thích
0
24 ngày trước
24 ngày trước
Xuân Trường Thay vì khởi kiện ra tòa án hoặc các cơ quan giải quyết tranh chấp kinh tế, Huy lại chọn cách thức vi phạm pháp luật hình sự để "tự xử lý" nợ.
Thích
0
24 ngày trước
24 ngày trước
Hoài Thương Vụ án có sự tổ chức và tính toán rõ ràng: Huy lên kế hoạch chiếm đoạt, chỉ đạo Hiền thay đổi lộ trình, và huy động Phương cùng một số người khác để cướp và tẩu tán tài sản (chuyển cá sang 2 ghe khác). Đây cũng là một tình tiết tăng nặng.
Thích
0
24 ngày trước
24 ngày trước
Nguyễn Thuỷ Vụ án là lời cảnh tỉnh về việc không được dùng bạo lực hoặc các hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết các mâu thuẫn dân sự, đặc biệt là các tranh chấp về tiền bạc, nợ nần.
Thích
0
24 ngày trước
24 ngày trước
Lê Nam Thông tin cho thấy Huy còn huy động "một số người làm thuê cho Huy" và "một số người khác" cùng tham gia cướp. Cơ quan điều tra cần tiếp tục làm rõ vai trò của những người này để xử lý triệt để vụ án.
Thích
0
24 ngày trước
24 ngày trước
Thanh Huyền Việc này tạo ra tâm lý bất an và thiếu tin tưởng trong các giao dịch vận chuyển hàng hóa số lượng lớn.
Thích
0
24 ngày trước
Anh Tuấn
24 ngày trước
Anh Tuấn Đây là một bài học cho mọi người hiểu rõ hơn, mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua con đường pháp luật chứ không thể chọn cách thức vi phạm pháp luật hình sự để "tự xử lý" nợ.
Thích
0
24 ngày trước