17 ngày trước
An Nhiên Không còn mẹ là thiệt thòi của mọi đứa trẻ. Mong cơ quan chức năng sớm giải cứu cháu
Thích
0
17 ngày trước
17 ngày trước
Trần Bảo Khánh Hành động xích chân con như thú vật là vi phạm nghiêm trọng Quyền Trẻ em và có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác/Hành hạ trẻ em theo quy định của pháp luật. Không có bất kỳ lý do nào, dù là quản lý con cái, có thể bào chữa cho hành vi dã man này. Cần phải có sự can thiệp của cơ quan chức năng ngay lập tức.
Thích
0
17 ngày trước
17 ngày trước
Xuân Trường Bạo hành trẻ em. Cha mà còn đối xử với con như thế thì tội bé quá.
Thích
0
17 ngày trước
17 ngày trước
Ngô Diệu My Đứa trẻ bị xích chân, ăn uống và sinh hoạt tại chỗ sẽ phải chịu tổn thương thể chất vĩnh viễn do bị giam cầm và vệ sinh không đảm bảo. Nhưng quan trọng hơn là tổn thương tâm lý, sự sợ hãi và mất niềm tin vào người thân. Đây là vết thương khó lành nhất
Thích
0
17 ngày trước
17 ngày trước
Phạm Văn Thắng Thật khó chấp nhận khi một người cha, người đáng lẽ là chỗ dựa an toàn nhất, lại có hành động tước đoạt sự tự do và nhân phẩm của chính con mình. Hành động này thể hiện sự mất kiểm soát cảm xúc và thiếu vắng tình thương cơ bản nhất của con người
Thích
0
17 ngày trước
17 ngày trước
Phạm Thị Thuý An Không biết ông bà, người thân đâu mà để bé ra nông nỗi này
Thích
0
17 ngày trước
17 ngày trước
Phạm Văn Anh Người cha không chỉ bị xử lý về hành vi bạo hành mà còn cần phải đối diện với hậu quả pháp lý nghiêm minh. Việc xử lý dứt điểm và công khai sẽ là án lệ cảnh báo cho bất kỳ ai có ý định sử dụng bạo lực tàn nhẫn để 'dạy dỗ' con cái
Thích
0
17 ngày trước
17 ngày trước
Thiên Phú Điều quan trọng nhất bây giờ là giải cứu đứa trẻ ra khỏi môi trường bạo hành và cung cấp chương trình phục hồi toàn diện về y tế, tâm lý và xã hội. Đứa trẻ cần một môi trường an toàn, yêu thương để chữa lành những tổn thương đã gánh chịu
Thích
0
17 ngày trước
17 ngày trước
Phạm Văn Thắng Thật khó chấp nhận khi một người cha, người đáng lẽ là chỗ dựa an toàn nhất, lại có hành động tước đoạt sự tự do và nhân phẩm của chính con mình. Hành động này thể hiện sự mất kiểm soát cảm xúc và thiếu vắng tình thương cơ bản nhất của con người
Thích
0
17 ngày trước
Nguyễn Bảo Khánh
17 ngày trước
Nguyễn Bảo Khánh Mồ côi mẹ khổ lắm ai ơi
Thích
0
17 ngày trước