19 ngày trước
Trần Thị Diễm My Một số người chia sẻ rằng thời buổi khó khăn, mỗi cửa hàng đều phải tính toán chi phí, nên 30.000 đồng cũng là sự cố gắng.
Thích
0
19 ngày trước
19 ngày trước
Thùy Linh Cần giám sát và chấn chỉnh ngay lập tức những hành vi mang tính lạm dụng, ép buộc, hoặc xúc phạm người ủng hộ như trong tình huống này, nhằm bảo vệ uy tín cho công tác chung.
Thích
0
19 ngày trước
19 ngày trước
Khánh Chi Có thể họ chỉ nóng nảy trong lúc quay clip, không nên vội kết luận. Cần xem toàn bộ sự việc trước khi phán xét
Thích
0
19 ngày trước
19 ngày trước
Lê Thanh Tùng Nếu đây đúng là hành vi trục lợi thì cần làm rõ. Người đi kêu gọi phải có thái độ đàng hoàng, chứ không phải xin mà còn chê.
Thích
0
19 ngày trước
19 ngày trước
Lê Văn Kiên Chê tiền và từ chối đóng góp có thể vi phạm nguyên tắc cơ bản về thu chi quỹ cộng đồng, nơi mọi khoản thu đều phải được ghi nhận.
Thích
0
19 ngày trước
19 ngày trước
Đặng Nhật Minh Cách hành xử của hai người phụ nữ (cưỡng ép, chê tiền) không chỉ gây khó xử cho nhân viên mà còn tạo ấn tượng rất tiêu cực trong cộng đồng.
Thích
0
19 ngày trước
19 ngày trước
Lê Xuân Trường Họ đang đặt giá trị vật chất (số tiền lớn) lên trên giá trị tinh thần (lòng tốt).
Thích
0
19 ngày trước
19 ngày trước
Bùi Gia Uyên Việc từ chối số tiền nhỏ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với thiện chí và hoàn cảnh khó khăn của người bán hàng.
Thích
0
19 ngày trước
Thùy Linh
19 ngày trước
Thùy Linh Cần giám sát và chấn chỉnh ngay lập tức những hành vi mang tính lạm dụng, ép buộc, hoặc xúc phạm người ủng hộ như trong tình huống này, nhằm bảo vệ uy tín cho công tác chung.
Thích
0
19 ngày trước