4 ngày trước
Bảo Quốc Lễ hội không chỉ bảo tồn văn hóa mà còn là "mỏ vàng" du lịch, cần khai thác bài bản, tránh bê tông hóa bản sắc.
Thích
-1
4 ngày trước
4 ngày trước
Hoàng Ngọc Ánh Du lịch cộng đồng gắn với lễ hội giúp người Cơ Tu tăng thu nhập, tự hào về cội nguồn, giữ lửa văn hóa cho thế hệ sau.
Thích
-1
4 ngày trước
4 ngày trước
Đỗ Nhật Thiên Cần chú trọng đào tạo nhân lực địa phương làm du lịch, để lễ hội thực sự là của người Cơ Tu, do người Cơ Tu làm chủ.
Thích
-1
4 ngày trước
4 ngày trước
Dương Diệu Linh Wow, lễ hội này không chỉ bảo tồn văn hóa mà còn mở ra hướng đi du lịch bền vững cho vùng núi Huế. Thật bất ngờ về tiềm năng kết hợp này!
Thích
-1
4 ngày trước
4 ngày trước
Nguyễn Bảo Trân Ngạc nhiên thật! Di sản văn hóa Cơ Tu lại có thể trở thành động lực phát triển du lịch mạnh mẽ đến vậy. Cách làm hay để quảng bá bản sắc.
Thích
-1
4 ngày trước
4 ngày trước
Nguyễn Khánh My Bài viết cho thấy tiềm năng lớn của văn hóa Cơ Tu trong phát triển du lịch bền vững. Việc quảng bá lễ hội cần được đầu tư bài bản hơn nữa để lan tỏa giá trị.
Thích
-1
4 ngày trước
4 ngày trước
Trần Văn Quang Lễ hội giữ gìn bản sắc độc đáo của người Cơ Tu, tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống bà con vùng cao. Cần nhân rộng mô hình này!
Thích
-1
4 ngày trước
4 ngày trước
Trần Đức Huy Không ngờ lễ mừng lúa mới lại được đầu tư bài bản, trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Huế đang khai thác văn hóa rất thông minh!
Thích
-1
4 ngày trước
4 ngày trước
Dương Diệu Linh Wow, lễ hội này không chỉ bảo tồn văn hóa mà còn mở ra hướng đi du lịch bền vững cho vùng núi Huế. Thật bất ngờ về tiềm năng kết hợp này!
Thích
-1
4 ngày trước
Phạm Văn Khánh
4 ngày trước
Phạm Văn Khánh Di sản văn hóa được khai thác hiệu quả, vừa bảo tồn, vừa tạo sinh kế cho người dân. Đây là hướng đi đúng đắn, cần sự chung tay của cộng đồng và chính quyền địa phương.
Thích
-1
4 ngày trước